TPO - Lễ hội Gióng đền Sóc năm 2026 được tổ chức từ 22/2 đến 24/2 với nhiều hoạt động đặc sắc. Trong đó, điểm nhấn là chương trình “Đêm linh thiêng - hào khí Thánh Gióng” diễn ra tối 23/2 (mùng 6 Tết), dự kiến có khoảng 10.000 người tham dự. Đây là lần đầu tiên lễ hội Gióng đền Sóc tổ chức chương trình nghệ thuật.
TPO - Lễ vật giò hoa tre ở hội Gióng đền Sóc được tạo bởi các lóng tre ngà cắt ngắn, vót thành bông ở đầu. Người dân dùng quả dành dành để nhuộm các bông tre này thành hai màu đặc trưng là màu vàng và đỏ. Năm nay, sau lễ cung tiến, giò hoa tre được di chuyển vào hậu cung đền Thượng, sắp ra những mâm nhỏ, chuyển xuống đền Hạ, đền Mẫu để làm lễ, thờ cúng. Ban tổ chức lễ hội lần lượt phát hoa tre cho người dân để tránh cảnh tranh cướp.
TPO - 9 ngày nghỉ lễ của dịp nghỉ Tết Nguyên đán, ước tính Thủ đô Hà Nội đón khoảng 1 triệu lượt khách du lịch, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 142.000 lượt khách du lịch quốc tế. Du khách chủ yếu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan - Trung Quốc...
TP - Mùa lễ hội 2025 kéo dài từ tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch. Không còn cảnh chen chúc mua vé, không còn lo bị hét giá, lễ hội năm nay được nâng cấp với công nghệ hiện đại, từ vé điện tử, quản lý bến đò bằng mã QR đến trình diễn drone ánh sáng. Khi lễ hội bắt tay với công nghệ, người trẩy hội sẽ có trải nghiệm khác biệt.
TPO - Đoàn kiểm tra do ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao làm trưởng Đoàn có nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các hành vi gian lận thương mại, hàng kém chất lượng, dịch vụ đổi tiền lẻ, bói toán, mê tín dị đoan... tại các lễ hội trên địa bàn thành phố.
TPO - Nhiều lễ hội đầu xuân: Đã bớt chen lấn, phản cảm; Sự nuối tiếc của ông Putin về chiến dịch quân sự ở Ukraine; Mua vàng ngày vía Thần tài sao cho đúng?.... là những tin chính có trong Tiêu điểm tuần này.