1 triệu khách du lịch Hà Nội 9 ngày nghỉ Tết

TPO - 9 ngày nghỉ lễ của dịp nghỉ Tết Nguyên đán, ước tính Thủ đô Hà Nội đón khoảng 1 triệu lượt khách du lịch, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 142.000 lượt khách du lịch quốc tế. Du khách chủ yếu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan - Trung Quốc...

Ngày 2/2, Sở Du lịch Hà Nội thông tin về hoạt động du lịch thành phố Hà Nội dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Theo số liệu tổng hợp, 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ ngày 26 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng Âm lịch), ước tính Thủ đô Hà Nội đón khoảng 1 triệu lượt khách du lịch, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê, có 142.000 lượt khách du lịch quốc tế, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước (các thị trường gửi khách hàng đầu bao gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, Anh, Malaysia, Ấn Độ, Đức, Pháp, Nhật Bản...). 859.000 lượt khách du lịch nội địa, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước (chủ yếu vẫn là người dân Thủ đô và 1 số người dân địa phương lân cận đi du xuân đầu năm như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang...).

Dự kiến, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.530 tỷ đồng, tăng 7,85% so với cùng kỳ năm trước.

1 triệu khách du lịch Hà Nội 9 ngày nghỉ Tết ảnh 1

Lượng du khách đến với Thủ đô Hà Nội tăng trưởng ấn tượng trong 9 ngày nghỉ Tết. Ảnh: Nam Giang.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong dịp lễ Tết Nguyên đán năm nay, toàn thành phố diễn ra rất nhiều sự kiện sôi động, hấp dẫn thu hút khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm. Một số sự kiện được kéo dài xuyên qua Tết Nguyên đán giúp cho du khách được sống trong không khí Tết cổ truyền của vùng Đồng bằng Bắc bộ, như: Chương trình “Tết làng Việt năm 2025” tại Không gian đình làng Mông Phụ - Điểm du lịch Làng cổ ở Đường Lâm (Thị xã Sơn Tây);

Đón Tết tại Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, thị xã Sơn Tây) diễn ra các hoạt động chủ đề “Xuân về trên bản làng”; chương trình "Sắc Xuân Ất Tỵ 2025" tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm; chương trình "Tết Việt - Tết phố 2025" với chuỗi hoạt động đa dạng, đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống tại Không gian bích họa phố Phùng Hưng...

Bên cạnh đó, các địa phương cũng chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng tổ chức các lễ hội lớn vào đầu năm mới: Lễ hội Chùa Hương (khai hội và công bố khu du lịch cấp Thành phố vào ngày 6 tháng Giêng năm Ất Tỵ), Lễ hội Gióng đền Sóc; Lễ hội truyền thống Cổ Loa, Lễ hội Gò Đống Đa, Lễ hội đền Hai Bà Trưng, Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh…

MỚI - NÓNG
Tôn nghiêm lễ tế Xã Tắc tại Huế
Tôn nghiêm lễ tế Xã Tắc tại Huế
TPO - Lễ tế Xã Tắc tại cố đô Huế là nghi lễ cung đình triều Nguyễn, thể hiện khát vọng hòa hợp và chung sống với thiên nhiên, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân ấm no, đồng thời đề cao những giá trị nhân văn, đạo lý uống nước nhớ nguồn, ngưỡng vọng công đức của tiền nhân, tiên tổ.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Bắt Chủ tịch Công ty CP Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ

Bắt Chủ tịch Công ty CP Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ

TPO - Liên quan đến vụ án sai phạm tại Công ty CIPCO, Công an TP. Cần Thơ vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Minh Thừa - Chủ tịch công ty để điều tra về hành vi đưa hối lộ. Trước đó, Tổng Giám đốc cùng một số lãnh đạo của CIPCO cũng đã bị khởi tố do liên quan đến hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.