Tháng 9 năm 2025, PT&T Group chính thức công bố khởi động giải bóng đá Đam San Open Cup mùa 2. Đây là giải thường niên dành cho các doanh nghiệp, kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thầu và những người đang hoạt động trong lĩnh vực Kiến trúc - Nội thất - Xây dựng.
TP - Theo giới chuyên gia, siêu dự án xây dựng đại lộ và cảnh quan ven sông Hồng sẽ xứng đáng với tên gọi “kỳ tích sông Hồng” nếu có thể mang lại nhiều lợi ích nhất có thể cho người dân Hà Nội nói chung vùng ven sông Hồng nói riêng.
TPO - Tối 20/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội diễn ra Lễ trao Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia lần thứ 16 (2024-2025) cho 53 tác phẩm xuất sắc trong các lĩnh vực kiến trúc.
TPO - Nhờ sự đặc biệt từ ý tưởng đến thiết kế, ngôi nhà mái tranh sau khi hoàn thành đã nhận được sự khen ngợi của nhiều người về một không gian sống hiện đại nhưng hòa hợp với thiên nhiên.
TPO - Kiến trúc sư Trần Quốc Bảo - giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - sinh ra và gắn bó cả cuộc đời với Thủ đô. Ông gói ghém tất cả những ký ức, kiến thức và cả quá trình nghiên cứu dày công về kiến trúc Hà Nội, đặc biệt là những di sản kiến trúc Pháp giữa lòng Hà Nội trong một tác phẩm đặc biệt.
TPO - Nhờ phương pháp lựa chọn vật liệu phù hợp, các kiến trúc sư không chỉ đảm bảo sự thoải mái về môi trường cho ngôi nhà, mà còn giảm chi phí điện cho chiếu sáng nhân tạo và điều hòa không khí.
TPO - Gần 2.900 thí sinh H00, H02 ‘tranh suất’ vào các ngành học:Thiết kế Đồ hoạ, Thiết kế Nội thất, Thiết kế Thời trang, Điêu khắc của trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.
TPO - Ngôi nhà có 4 mảng không gian sinh hoạt và 5 mảng không gian giếng trời kèm cây xanh len lỏi, xen kẽ vô nhau. Điều đó làm cho mọi không gian trong ngôi nhà đều có ánh sáng và thông gió tự nhiên, đồng thời cũng tạo nên các hướng nhìn ra sân vườn, không gian trở nên gần gũi hơn với thiên nhiên.
TPO - Bên cạnh vai trò đương kim Miss Grand Vietnam, Hoa hậu Lê Hoàng Phương còn được biết đến là một kiến trúc sư. Ngày 21/4, nàng hậu 28 tuổi thông tin cô tiếp tục đảm nhận vị trí CEO tại công ty kiến trúc do mình sáng lập.
TPO - Tọa lạc trong một khu dân cư mới ở thành phố biển Đồng Hới, ngôi nhà là nơi ở của gia đình với nhu cầu 3 phòng ngủ, kiến trúc sư mong muốn tìm kiếm định nghĩa không gian theo từng tình huống xây dựng cụ thể, thay vì chỉ thiết kế mặt tiền và trang trí nội thất tách biệt nhau như các dự án nhà ở đơn thuần.
TPO - Để giảm nhiệt độ cho toàn bộ cấu trúc và sắp xếp bố cục ngôi nhà, kiến trúc sư tạo khoảng trống và trồng cây xanh ở những khu vực tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
TPO - Kiến trúc sư giúp gia chủ hoài niệm về quá khứ thông qua việc bố trí bàn thờ ở giữa nhà, dễ dàng kết nối mọi không gian sinh hoạt ở tầng trệt, tạo sự thuận tiện cho người lớn tuổi và tăng thêm sự ấm áp cho gia đình.
TPO - Với ý tưởng trân trọng những giá trị truyền thống trong cuộc sống hiện tại, kiến trúc sư đã đưa ra giải pháp chuyển hướng trọng tâm vào bên trong – nơi đặt không gian thờ cúng tổ tiên.
TPO - Nguyễn Quang Huy sinh viên năm 2, khoa Kiến trúc & Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Ba năm học tại THPT Đại Từ - Thái Nguyên, anh không chỉ tập trung vào học tập mà còn là Chủ nhiệm CLB Bóng rổ. Từ đó, Quang Huy có nhiều cơ hội trải nghiệm hoạt động xã hội, được các thầy cô và anh chị dẫn dắt, chỉ bảo qua từng chương trình. Đó chính là cơ hội, là tiền đề để Huy thể hiện bản thân, làm được nhiều điều có ý nghĩa và học tập thêm được những kiến thức bổ ích.
TPO - Không tự nhận bản thân là một “Kiến trúc sư” mà chỉ đơn giản là một người thiết kế kiến trúc, với mong muốn đưa những nét vẽ kiến trúc mang hình ảnh của Việt Nam nhiều hơn lên các thiết kế, cùng ngôn ngữ kiến trúc của Việt Nam ra ngoài thế giới, Việt Anh tốt nghiệp với đồ án loại Giỏi của trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, được đảm nhận nhiều dự án lớn trong nước và nước ngoài.