Sáng 5/11, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.
TPO - Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 16/5 đến ngày 18/5/2024, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ chín để thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.
Những nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề lớn, khó và hệ trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực trọng yếu.
Sau hơn 2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, đoàn kết, nhất trí cao, sáng 11/3 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp với việc thông qua Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (sửa đổi), Nghị quyết Đại hội và ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khoá XIII gồm 155 đại biểu.
Chiều 3/3, tại Đại Lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, đã diễn ra phiên khai mạc toàn thể Kỳ họp thứ nhất Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp) Khóa XIII.
TPO- Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thị Nương cho biết chưa có thêm thông tin về việc không tham dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIII của ông Đặng Thành Tâm.
TP - Chiều 29-7, Quốc hội công bố kết quả bầu nhân sự chủ chốt của các cơ quan Quốc hội bao gồm chủ tịch, các phó chủ tịch và các ủy viên Hội đồng dân tộc; chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm và các ủy viên của các Ủy ban của Quốc hội; trưởng đoàn thư ký và các ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp.
Sáng 21-7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII. Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:
Sáng 21-7, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Trước phiên khai mạc, các đại biểu Quốc hội đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ.
TP - Sinh thời Bác Hồ dùng khái niệm “ủy thác” để nói đến việc nhân dân trao quyền lực của mình cho nhà nước. Theo đó, quyền lực của nhà nước từ Trung ương đến địa phương, từ Chủ tịch nước đến cán bộ xã đều do nhân dân ủy thác cho.
TP - Theo phản ánh của các cử tri, vào đầu giờ sáng qua, khi họ đến bỏ phiếu tại các điểm bầu cử trên địa bàn xã Tiên Phương thì phát hiện các phiếu bầu phát cho cử tri đều được đóng sẵn dấu đỏ với nội dung: “Đã bỏ phiếu”, trong khi họ chưa bỏ phiếu.
TP - “Tôi hy vọng các đại biểu Quốc hội khóa XIII phản ảnh được nguyện vọng của dân, làm sao cuộc sống người dân luôn yên bình. Các đại biểu phải gần dân hơn, nghe dân và nói tiếng nói của dân. Các đại biểu phải chống tiêu cực, đưa đất nước đi lên. Đặc biệt, hứa thì phải làm, làm cho đến nơi, đến chốn. Nếu hứa mà không làm thì quần chúng sẽ mất lòng tin”, Bà Ngô Thị Huệ, phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
TP - Quốc hội khóa I (1946- 1960) bầu cử ngày 6-1-1946; Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu: 89%; Tổng số đại biểu Quốc hội (ĐBQH): 403; trong đó số ĐB không qua bầu cử: 70 (thuộc Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội- Việt Cách, và Việt Nam Quốc dân Đảng- Việt Quốc, theo thỏa thuận đạt được ngày 24-12-1945 với Việt Minh).
TP - “Đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước tới nay để xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực hiện yêu cầu CNH-HĐH, hội nhập quốc tế. Với ý nghĩa đó đất nước sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới đáp ứng yêu cầu của nhân dân, của cử tri”.
TPO - Sáng ngày 22-5, cùng với cả nước, trên 277 nghìn cử tri tỉnh Kon Tum đã thực hiện quyền bầu cử của mình tại 704 tổ bầu cử trong 09 huyện, thành phố toàn tỉnh (trong đó, ngày 21-5 đã có 17.406 cử tri tại 91 tổ bầu cử của 12 xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nhất của tỉnh đã đi bầu cử sớm 01 ngày với kết quả đạt 100% số cử tri đi bầu).
Hôm nay, 22-5 hòa chung không khí tưng bừng của cả nước, tại điểm đặt hòm phiếu ở các trường đại học các bạn sinh viên cũng háo hức cầm trên tay lá phiếu đi bầu cử.