TPO - Chính phủ nêu các giải pháp để tăng cường nhân lực phục vụ hội nhập quốc tế gồm cơ chế huy động nguồn công chức, viên chức, sĩ quan lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu; chế độ cử cán bộ biệt phái của các bộ, ngành xuống địa phương để thực hiện nhiệm vụ này.
Trong làn sóng tìm kiếm “chốn an yên” do tỷ lệ già hóa dân số tăng nhanh, Đà Nẵng dần trở thành điểm hẹn lý tưởng. Không chỉ hội tụ môi trường sống trong lành, chi phí hợp lý và hạ tầng hiện đại, thành phố biển này còn được Investing xếp vào nhóm những nơi đáng sống nhất cho giới hưu trí tại Đông Nam Á.
TPO - Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2024 có một điểm mới quan trọng là quy định về chế độ trợ cấp hàng tháng cho những người không đủ điều kiện hưởng lương hưu. Chính phủ vừa có hướng dẫn chi tiết về chế độ này.
TPO - Ngày 9/5, CATP Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí, chờ hưởng chế độ hưu trí đối với 30 lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng và tương đương thuộc các đơn vị. Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì.
TPO - Bộ Nội vụ ban hành thông tư hướng dẫn cách xác định thời điểm và tiền lương tháng để tính hưởng chính sách, chế độ; cách tính hưởng chính sách đối với người nghỉ hưu trước tuổi; cán bộ, công chức và cán bộ, công chức cấp xã; viên chức, người lao động.
TPO - Theo bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, ngoài việc có thể mất chế độ hưu trí thì người lao động chọn rút BHXH một lần khi nghỉ việc cũng không có cơ hội được hưởng thêm loạt quyền lợi.
TPO - Công an tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức lễ công bố các quyết định về nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí đối với 11 sỹ quan lãnh đạo cấp phòng Công an tỉnh có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.
TPO - Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) không còn quy định về mức lương hưu hàng tháng thấp nhất khiến người lao động lo ngại có thể dẫn đến xu hướng “nghèo hóa” của một bộ phận người dân trong tương lai.
TPO - Ngày 26/2, Công an huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 16h40 ngày 25/2 tại Quốc lộ 2B, thuộc xã Hồ Sơn (Tam Đảo) sang Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp tục điều tra nguyên nhân.
TP - Với việc cải cách tiền lương cho công chức, viên chức từ ngày 1/7/2024, hàng loạt các chính sách về tiền lương cho người hưu trí và ưu đãi người có công dự kiến sẽ thay đổi. Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất tăng 8%, trong khi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) cho rằng, cần tăng tối thiểu 15%.
TPO - Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi mới nhất vừa được Chính phủ trình Quốc hội, đã được điều chỉnh trên cơ sở tiếp thu góp ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong dự thảo, quy định về chế độ bảo hiểm xã hội một lần đã được hiệu chỉnh thành 2 phương án với quy định hoàn toàn mới.
TPO - Đề xuất giải pháp nhằm giảm tỷ lệ người lao động trẻ tuổi nhận bảo hiểm xã hội một lần, Tổ chức Lao động Quốc tế và Ngân hàng Thế giới cho rằng, Việt Nam nên bổ sung trợ cấp nuôi con nhỏ vào chế độ bảo hiểm xã hội.
TP - Cho rằng việc trả lại tiền đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc cho chủ hộ kinh doanh đóng chưa đúng đối tượng, phát sinh khiếu kiện, BHXH Việt Nam đề xuất: Ghi nhận thời gian đóng và giải quyết chế độ cho họ theo quy định về BHXH bắt buộc.
Theo chuyên gia Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), thiết kế chế độ hưu trí hiện nay của Việt Nam quá hào phóng, cách tính lương hưu có lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH).
TPO - Trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, cơ quan soạn thảo đề xuất 3 phương án liên quan tới quy định về hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Đây là điểm mới so với dự thảo luật được đưa ra lấy ý kiến trước đó (bổ sung thêm 1 phương án về sửa đổi liên quan chính sách này). Đáng chú ý, đề xuất mới nhất là người tham gia bảo hiểm xã hội khi luật có hiệu lực sẽ không được hưởng rút một lần.