TPO - Ba tổng giám mục Công giáo Mỹ vừa lên tiếng chỉ trích định hướng chính sách đối ngoại của Washington, cho rằng “vai trò đạo đức của đất nước trong việc đối mặt với cái ác trên toàn thế giới” đang bị hoài nghi, đồng thời nhấn mạnh chỉ nên sử dụng hành động quân sự như biện pháp cuối cùng.
TPO - Khói đen đã bốc lên từ ống khói của Nhà nguyện Sistine tối 7/5, báo hiệu cuộc bỏ phiếu đầu tiên không có kết quả khi các hồng y tham gia mật nghị bầu ra giáo hoàng mới lãnh đạo Giáo hội Công giáo.
TPO - Các hồng y sẽ bắt đầu nhiệm vụ bầu giáo hoàng mới vào hôm nay (7/5), tự cô lập mình khỏi thế giới cho đến khi chọn được người mà họ hy vọng có thể đoàn kết giáo hội toàn cầu.
TPO - Các hồng y đã tề tựu tại Vatican để chuẩn bị tham dự mật nghị bầu giáo hoàng. Trong số những ứng cử viên hàng đầu, có hai cái tên thường được nhắc đến là Hồng y người Ý Pietro Parolin và Hồng y người Philippines Luis Antonio Tagle. Tuy nhiên, nhiều hồng y cho biết họ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc sẽ bầu cho ai.
TPO - Giáo hoàng Francis qua đời đồng nghĩa với việc thế giới sắp chứng kiến cuộc bỏ phiếu bí mật nhất thế giới, chọn ra người đứng đầu mới của Giáo hội Công giáo.
TPO - Khi Đức Giáo hoàng bị ốm nặng, không thể điều hành Vatican, Vatican sẽ dựa vào các quy trình đã được thiết lập để đảm bảo hoạt động liên tục, trong đó nổi bật là vai trò của Hồng y Quốc vụ khanh và Hồng y đoàn.
TP - BBC vừa tiết lộ nội dung hàng trăm lá thư và bức ảnh cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa Giáo hoàng John Paul II (sinh năm 1920 tại Ba Lan, mất năm 2005 tại Vatican) với một phụ nữ đã có chồng trong suốt 30 năm.
TPO - 15 giờ hôm nay (19-3), lễ nhậm chức của Giáo hoàng Francis sẽ chính thức diễn ra với sự có mặt của nhiều nhà lãnh đạo cấp cao cùng 300.000 người dân tại quảng trường Thánh Peter.
TP - Hồng y Wilfrid Fox Napier, tổng giám mục Durban, Nam Phi, vừa mới gây tranh cãi khi ông coi các linh mục ấu dâm là bệnh tâm lý, chứ không phải là tội phạm.
TP - Hồng y giáo chủ Jorge Mario Bergoglio, người Argentina, hôm 14-3 trở thành giáo hoàng “ba đầu tiên”: không phải người châu Âu, đến từ nước đang phát triển, chỉ có một lá phổi.
TP - Quả là chẳng ít những thách thức đối với Giáo hội. Và có lẽ Đức Giáo hoàng Jean Paul II đã làm được những việc vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Giáo hội?