TPO - Đại biểu Quốc hội cho rằng, điều hòa công suất lớn không chịu thuế, trong khi điều hòa nhỏ cho hộ gia đình lại chịu thuế 10%, dẫn đến thiếu công bằng, không đúng tinh thần đánh thuế với hàng xa xỉ.
TPO - Mặt hàng xăng, điều hòa và các sản phẩm đồ uống tiếp tục là mối quan tâm của các đại biểu Quốc hội, khi cho ý kiến về dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, sáng 26/3.
TPO - Viện màu sắc Pantone nhận định Mocha Mousse (nâu cà phê) là tông màu ấm áp, mang đến sự xa xỉ. Tông màu của năm 2025 là sự phát triển của xu hướng the quiet luxury (sang trọng thầm lặng) của giới thời trang.
TPO - Người tiêu dùng thuộc tầng lớp trung lưu đang có xu hướng cắt giảm chi tiêu cho hàng xa xỉ. Trải qua đại dịch COVID-19 và biến động kinh tế, không còn nhiều người đủ khả năng bỏ tiền mua những chiếc túi hiệu, trang sức đắt đỏ, có món giá gần bằng căn hộ vừa và nhỏ.
TPO - Hãng thời trang xa xỉ Dior đang đối mặt với cuộc điều tra sau khi xuất hiện thông tin chấn động về giá thành của các túi xa xỉ dành cho người giàu. Đây là cuộc điều tra lớn tại Ý về việc các công ty thời trang lớn hợp tác với các nhà thầu phụ có điều kiện làm việc tồi tệ.
TPO - Thương hiệu hàng xa xỉ Pháp Hermes vừa bị kiện ở California (Mỹ) vì chỉ cho phép những khách hàng “có lịch sử mua hàng phù hợp” với công ty được mua túi xách Birkin.
TPO - Xu hướng Quiet luxury (giàu ngầm) giúp thị trường mua bán lại hàng hiệu tiếp tục tăng doanh số trong bối cảnh ai cũng tưởng rằng khủng hoảng kinh tế sẽ làm giảm sức mua.
TPO - Hàng siêu giả (super fake) ngày càng tinh vi, làm khó chuyên gia lâu năm. Dù chi hàng triệu USD mỗi năm chống hàng giả, vấn đề lan rộng khiến các thương hiệu xa xỉ khó khăn, trong khi đó ngành thời trang thiệt hại khoảng 50 tỷ USD.
TPO - TikTok là hiện tượng toàn cầu và các nhãn hiệu thời trang lớn đang có những chiến lược riêng để thâm nhập vào nền tảng này. Tuy nhiên, họ cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn như bất kì tân binh nào.
TPO - Sau khi cổ phiếu của LVMH giảm 2,6%, ông trùm ngành thời trang xa xỉ Bernard Arnault phải nhường lại danh hiệu tỷ phú giàu nhất thế giới cho ông chủ hãng xe điện Tesla.
TPO - Tài sản của tỷ phú giàu nhất thế giới Bernard Arnault giảm 11,2 tỷ USD chỉ trong 1 ngày, trong bối cảnh đang có những lo ngại về sức mua của thị trường Mỹ đối với hàng xa xỉ.
TPO - Từng bị chế giễu khi gọi một thương hiệu bình dân là "hàng xa xỉ", cô bạn 17 tuổi người Singapore “trở mình” đầy bất ngờ khi vừa được bổ nhiệm làm Đại sứ cộng đồng của chính nhãn hàng này.
TPO - Nhà mốt Gucci thông báo về việc mở các cửa hàng riêng dạng boutique (hoặc gọi là salon) được thiết kế dành cho giới siêu giàu trên thế giới. Thậm chí gọi là "la créme de la créme" - nghĩa là giới tinh hoa nhất trong số người giàu.
TPO - Cái mà các nhà mốt lâu đời có chính là lịch sử thương hiệu, kho tàng thiết kế, nhưng để có thể bán được hàng, các tập đoàn sở hữu thương hiệu phải đau đầu trong việc làm sao để săn đón, thậm chí có thể lôi kéo một thiên tài về nhà mốt của mình. Nếu không có Karl Largerfeld thì đế chế Chanel liệu có rực rỡ đến thế, nếu không có Alessandro Michele liệu Gucci có thống trị được nhiều năm như vậy?
TPO - Một cô gái 17 tuổi, hiện đang sống ở Singapore, bỗng nhiên được rất nhiều người biết đến vì lý do mà cô không mong muốn: Cô bị dân mạng giễu cợt sau khi gọi một chiếc túi giá 1,4 triệu đồng mà cô được tặng là "luxury" (xa xỉ). Sau đó, cô gái này đã giải thích thế nào và câu chuyện này đã có một kết thúc có hậu ra sao?
TPO - Sau khi chính thức 'thăng hạng' thành "Đại sứ toàn cầu" của Gucci, IU đang 'dội bom' cộng đồng mạng bằng 'cú nổ lớn' vào ngày 11/3 tới đây khi hợp tác với 'biểu tượng hip-hop Hàn' Jay-Park.
TPO - Một người Triều Tiên học ở Singapore vừa bị kết án tù giam vì tội giúp bố và bắt tay với những người khác để đưa số hàng hóa xa xỉ trị giá S$404.000 từ Singapore về Triều Tiên. Đây là hành động vi phạm nghị quyết của Liên Hợp quốc về trừng phạt Triều Tiên.
TPO - Bộ Tư pháp Mỹ ngày 28/5 truy tố 28 người Triều Tiên và 5 người Trung Quốc vì cáo buộc điều hành một đường dây rửa tiền, đã chuyển nhiều tỷ đô la Mỹ qua các ngân hàng toàn cầu để tránh những biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng.
TP - Khi nền kinh tế khó khăn, dù những ngày giáp Tết nhưng sức mua giảm so với những năm trước. Thảm cảnh nhất là những quầy hàng xa xỉ dành cho giới nhà giàu: Tivi, đồng hồ... tiền tỷ dường như chỉ để xếp xó.