TPO - Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết đã có quyết định về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm 4,5% từ hôm nay (9/11). Theo đó, giá điện bán lẻ bình quân tăng thêm hơn 86,4168 đồng/kWh, từ 1.920,3732 đồng/kWh lên 2.006,79 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
TPO - Theo số liệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, do chi phí đầu vào liên tục tăng cao trong cả năm 2022, tỷ giá biến động mạnh và hơn 4 năm liên tiếp không được điều chỉnh giá bán lẻ điện, hiện mỗi kWh điện bán ra, tập đoàn bị lỗ 197 đồng, tương ứng mức lỗ 10,57%.
TPO - Theo ông Trần Việt Hòa - Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương, việc tăng khung giá bán lẻ điện bình quân sẽ là cơ sở để EVN và Bộ Công Thương có căn cứ để xây dựng biểu giá bán lẻ điện mới.
TPO - Theo TKV, chi phí khai thác than ngày càng tăng, nhưng vì phải đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, tập đoàn phải chịu thiệt thòi rất lớn khi giá bán than cho các hộ tiêu thụ chưa theo giá thành sản xuất, nhất là than bán cho sản xuất điện.
TPO - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, chỉ trong tháng 7 và 20 ngày đầu tháng 8/2021, giá nhiên liệu đầu vào mà tập đoàn thực hiện đang cao hơn rất nhiều so với thông số giá bình quân đã thực hiện 6 tháng đầu năm 2021, đặc biệt là giá than khiến chi phí sản xuất và mua điện bị tăng hơn 16.000 tỷ đồng.
TPO - Theo quyết định của Bộ Công Thương, khung giá phát điện đối với nhà máy nhiệt điện than dao động từ 1.677,02 đồng đến 1.896,05 đồng/kWh, nhà máy thủy điện là 1.110 đồng/kWh.
TPO - Theo Bộ Công Thương, dù trên sổ sách năm 2017 EVN lãi 2.792,08 tỷ đồng nhưng thực tế vẫn đang có tới 10.000 tỷ đồng chưa được tính đầy đủ vào giá thành sản xuất của ngành điện. Dự báo, chi phí giá điện năm 2019 sẽ tăng rất mạnh trong bối cảnh thiếu nước và nhu cầu tiêu dùng tăng cao.
TPO - Trao đổi với báo chí ông Franz Gerner, Trưởng nhóm Năng lượng, WorldBank Việt Nam cho hay, Việt Nam hiện là một trong những nước tiêu thụ nhiều điện nhất khu vực. Tăng cường tiết kiệm sử dụng điện là cách rẻ tiền nhất với Việt Nam nếu không muốn đổ nhiều tỷ USD đầu tư cho các dự án điện.
TPO - Theo Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương, ông Nguyễn Anh Tuấn việc điều chỉnh giá điện từ 1/12 sẽ khiến chi phí của các đơn vị hành chính sự nghiệp với mức ảnh hưởng là 4,97%. Còn theo tính toán của Tổng cục Thống kê, việc tăng giá điện làm tăng CPI 0,08%, tăng chỉ số sản xuất 0,07%.
TPO - Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng liên quan tới việc Bộ Công thương đề nghị giảm thuế với than và cho phép đẩy mạnh xuất khẩu than để giảm tồn kho, hỗ trợ Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Trong đó, bộ này khẳng định thuế với than đã hợp lý.
TP - Thông tin từ các doanh nghiệp sản xuất phân bón cho biết, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) vừa có công văn thông báo về việc tăng giá bán than cho các doanh nghiệp sản xuất phân bón thêm 15%.
TP - “Việc kiểm toán EVN và Vinacomin trong năm 2011 sẽ làm cơ sở cho các quyết định chính sách về điều chỉnh giá điện, giá than theo cơ chế thị trường”- Ông Vương Đình Huệ, Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2011.