TPO - Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” có thể hoàn thành sớm hơn dự kiến. Cơ sở để vượt kế hoạch là nhờ tiến độ triển khai tăng tốc rõ rệt trong 2 năm gần đây và quy mô nguồn cung đã được gối đầu từ số lượng lớn dự án đang triển khai.
TPO - Tối 20/6, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát hình sự (C02) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP HCM đồng loạt khám xét, triệt phá một đường dây tội phạm sử dụng mạng viễn thông, mạng máy tính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn, có tổ chức tinh vi, do đối tượng Trần Quang Đạo (SN 1991, trú huyện Hóc Môn, TP HCM) cầm đầu.
TPO - Sáng 19/5, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ khởi công Dự án khu nhà ở xã hội Thiện Kế Xanh tại thôn Rừng Cuông, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên. Đây dự án thứ 4 được khởi công trong năm 2025.
TPO - Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng TP Nam Định (BQL Dự án) cho biết, Công ty thành viên của Phục Hưng Holdings (PHC) đạt yêu cầu tham gia thực hiện dự án khu nhà ở xã hội Bãi Viên tại TP Nam Định, với tổng mức đầu tư hơn 909 tỷ đồng.
TPO - Ông Lê Trung Chinh đề nghị cán bộ, công chức gương mẫu trả lại chung cư thuê của nhà nước để bố trí cho người nghèo thuê vì mình đã có điều kiện, có ôtô rồi
TPO - Trong quá trình quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí tối thiểu 20% quỹ đất thương mại, dịch vụ của khu công nghiệp để làm nhà lưu trú công nhân.
TPO - Toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 13 dự án nhà ở xã hội quy mô hơn 10.000 căn, thế nhưng đến nay mới có 6/13 dự án nhà ở xã hội được triển khai xây dựng với 2.082 căn. Nhiều dự án "đắp chiếu" cỏ mọc um tùm, hoặc mới thi công xong phần móng rồi bỏ không.
TPO - Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho từng nhóm dự án nhà ở xã hội, nhất là các dự án có thể khởi công ngay trong năm 2024.
Bộ Xây dựng luôn coi việc phát triển nhà ở xã hội là một ưu tiên để người thu nhập thấp được tiếp cận, sở hữu nhà ở. Tuy nhiên, dự án nhà ở xã hội quá ít ỏi, khiến khả năng tiếp cận của người dân khó khăn, phát triển nhà ở xã hội chưa đạt được mục tiêu đề ra.
TPO - Sáng 30/10, nhân dịp kỷ niệm 59 năm ngày thành lập tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội Khu dân cư đồi Ngân hàng, phường Hồng Hải, phường Cao Thắng, TP Hạ Long.
TP - Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, cả nước đang tiếp tục triển khai 108 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp (quy mô khoảng 61.290 căn hộ), 63 dự án nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp (quy mô khoảng 69.300 căn hộ).
TP - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết, trong giai đoạn 2011-2015, chương trình phát triển nhà ở xã hội trọng điểm đã giúp khoảng 780 nghìn hộ gia đình, tương đương khoảng trên 3 triệu người nghèo, người thu nhập thấp được cải thiện chỗ ở.
TP - Tại thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), một dự án nhà ở cho người thu nhập thấp, sau đúng một năm từ ngày được cấp giấy phép xây dựng (tháng 8/2014), có 102 căn vừa được bán hết với giá thấp bất ngờ.
Tỉnh Bình Dương vừa đưa vào sử dụng khoảng 5.000 căn trong dự án nhà ở xã hội tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một. Căn hộ rộng 30 m2, có gác lửng được bán giá từ 100 triệu đồng (tùy vị trí) cho công nhân, người thu nhập thấp. Đặc biệt, người mua có thể trả góp trong vòng 3-5 năm.
Tại Thụy Điển, một kiến trúc sư đã sáng lập ra dự án thiết kế những ngôi nhà có giá phải chăng, phù hợp với những người gặp khó khăn về nhà ở. Việc sở hữu một ngôi nhà riêng là điều không dễ đối với những người có thu nhập thấp.
TP - Ngày 27/8, tại buổi làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về thực hiện Luật Nhà ở, lãnh đạo TP Hà Nội kiến nghị cần có cơ chế chính sách ưu đãi đối với việc cải tạo chung cư cũ, cũng như việc tìm kiếm nguồn vốn dài hạn để phát triển nhà ở thương mại giá rẻ và nhà ở xã hội cho thuê.
Có 33% người thu nhập cao tại Mỹ cho rằng bất động sản là lựa chọn tốt nhất cho mục tiêu đầu tư dài hạn. Chỉ 18% trong số họ chọn vàng vì coi đây là hình thức đầu tư bị động, thiếu lạc quan.
TP - Một thông tư liên tịch dự kiến sẽ được ban hành với nhiều ưu đãi cho đối tượng vay gói 30.000 tỷ đồng. Theo đó, người mua sẽ được thế chấp chính căn hộ mua bằng tiền vay.