TPO - Điêu khắc là một trong những loại hình nghệ thuật đòi hỏi sức bền, sự tỉ mỉ và tính kiên định cao, nên hiếm khi thấy bóng dáng phụ nữ theo nghề. Thế nhưng, giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có một người phụ nữ lặng lẽ chọn gắn bó với tiếng đục, tiếng búa và những khúc gỗ vô tri, để rồi “thổi hồn” vào đó bằng tất cả cảm xúc và đam mê của mình.
TPO - Từ những gốc tre, rễ tre xù xì tưởng chừng vô tri, nghệ nhân Huỳnh Phương Đỏ (phường Hội An, TP. Đà Nẵng) đã lặng lẽ “hồi sinh” chúng thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mang dáng dấp mộc mạc mà giàu cảm xúc, thu hút đông đảo du khách gần xa dừng chân chiêm ngưỡng, mua sắm và lưu giữ như một phần ký ức về phố cổ.
TPO - Bút chì, lá cây - những vật liệu giản dị trong đời sống thường ngày - qua bàn tay của Nguyễn Huân Thanh (26 tuổi, Tuyên Quang) đã được “hô biến” thành các tác phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân. Giữa những bộn bề của cuộc sống, nghệ thuật với anh không chỉ là đam mê, mà còn là khoảng không riêng để nuôi dưỡng cảm xúc, cân bằng tinh thần và kiên trì theo đuổi con đường sáng tạo của chính mình.
Sinh năm 1988, Phạm Đình Tiến là một trong những tài năng trẻ nổi bật của giới điêu khắc Việt Nam. Anh thích “chơi” với giải phẫu cơ thể người để sáng tạo ra những tác phẩm tự do và phá cách. Tháng 11 năm nay, anh mang tác phẩm điêu khắc lớn nhất của mình đến trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo nhân dịp kỷ niệm hành trình 10 năm Art In The Forest (AIF).
Giữa rừng thông Đại Lải, tác phẩm Không Giới Hạn của điêu khắc gia Hoàng Tường Minh hiện lên như một vết rạch trong không gian tĩnh lặng. Nó vừa sắc lạnh, đe dọa, vừa trầm mặc, khơi gợi những suy tưởng miên man. Ở tuổi 60, Hoàng Tường Minh vẫn không ngừng đối thoại với chất liệu, với chính mình, để tìm kiếm điều mà anh gọi là “tự do trong sáng tạo”.
TPO - Họa sĩ Lê Thiết Cương qua đời lúc 18h55 tại nhà riêng sau thời gian lâm bệnh. Anh từng tham gia nhiều triển lãm trong và ngoài nước, làm giám tuyển của nhiều sự kiện, có tác phẩm thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Quốc gia Singapore.
TP - Nhiều nghệ sĩ thành đạt phiêu bồng khắp năm châu nhưng khi mỏi gối chồn chân lại nghĩ về, mơ về xứ Huế. Nói Huế là kinh đô của trí thức, nghệ sĩ thật không sai.
TPO - Mới đây, chính trị gia Pháp Raphaël Glucksmann đã gây chú ý khi kêu gọi Mỹ trả lại tượng Nữ thần Tự do, sau cáo buộc một số người Mỹ “đã chọn đứng về phía bạo chúa”.
TPO - Triển lãm giới thiệu tới công chúng 200 tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc tiêu biểu của 193 họa sĩ, nhà điêu khắc sáng tác trong giai đoạn 2019-2024, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Tổ hợp Lynn Times Thanh Thuỷ đã vượt lên mong muốn xây dựng một khu nghỉ dưỡng khoáng nóng đẳng cấp đơn thuần, mà đang và sẽ phát triển thành “vùng đất nghệ thuật” với điêu khắc, hội họa, âm nhạc…
TPO - Trưng bày chuyên đề "Hình tượng rồng trên bia Tiến sĩ" mang đến cho khách tham quan những khám phá mới lạ về các họa tiết rồng trên 82 bia Tiến sĩ Thăng Long hiện được lưu giữ và bảo tồn tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Trưng bày được thể hiện bằng ngôn ngữ hình họa nhằm tăng tính tương tác, góp phần đưa hình tượng rồng trên bia Tiến sĩ đến gần hơn với công chúng.
TPO - Với triết lý sống cao đẹp, liêm chính, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trở thành nguồn cảm hứng sáng tác của nhiều tác giả. Những tác phẩm nghệ thuật như tranh, điêu khắc độc đáo, bài hát trữ tình được giới thiệu đến công chúng.
TPO - Các nhà nghiên cứu cho biết, một bộ xương gấu gần 130.000 năm tuổi đã được cố tình đánh dấu bằng những vết cắt và có thể là một trong những tác phẩm nghệ thuật lâu đời nhất ở Á-Âu do người Neanderthal chế tác.
TPO - Tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được trưng bày ở Huế với mong muốn tri ân những đóng góp của cố nhạc sĩ dành cho nền âm nhạc Việt Nam nói chung và cho Huế nói riêng. Tuy nhiên sau khi khánh thành, bức tượng gây tranh cãi khi bị nhận xét không đúng tinh thần cố nhạc sĩ.
TPO - Cung đường nghệ thuật Đà Lạt có sự giao thoa đa dạng từ nhiếp ảnh, điêu khắc, hội họa, đến nghệ thuật sắp đặt, nhằm mang đến cho người dân và du khách không gian thưởng lãm nghệ thuật mới mẻ, nhiều màu sắc.
TPO - Với sự sáng tạo có 1-0-2, Nguyễn Thị Thùy Dương (Hà Nội) đã làm ra những chiếc bánh Trung Thu cầu kỳ từng chi tiết, mang vẻ đẹp như những tác phẩm nghệ thuật.