TPO - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đạt (SN 1979, quê Khánh Hòa) và Phạm Đức Anh (SN 1977, ở Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa người dân đầu tư dự án tiền ảo để chiếm đoạt tiền thật.
TPO - Nữ diễn viên Hwang Jung Eum thừa nhận chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ won từ công ty riêng để đầu tư tiền ảo. Tại phiên tòa ngày 21/8, Viện kiểm sát đề nghị mức án 3 năm tù giam.
Chị T. có nhận được tin nhắn qua ứng dụng Messenger mời tham gia đầu tư tiền ảo. Do tin tưởng, chị T. đã làm theo hướng dẫn tạo lập tài khoản và chuyển khoản để đầu tư hưởng lợi nhuận cao.
TPO - Đa số những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn đều có chung một kịch bản. Để tạo lòng tin, chúng hướng dẫn bị hại rút các khoản lợi nhuận đầu tiên, sau đó xúi giục nạp thêm tiền để tăng tỷ suất lợi nhuận nhằm chiếm đoạt.
TPO - Một người dân ở Bình Thuận đã nộp vào sàn giao dịch Coinbase và ví điện tử Coinbase Wallet hơn 12,5 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo nhưng khi rút tiền thì phát hiện bị mất trắng.
TPO - Tô Văn Khoa, nhân viên tín dụng tại một chi nhánh ngân hàng ở Bình Phước đã lừa đảo gần 60 tỷ đồng để trả nợ cá nhân, mua đồng hồ đắt tiền, ô tô...
TPO - Tham gia đầu tư tiền ảo, một phụ nữ ở Đà Nẵng bị các đối tượng thao túng tâm lý nên liên tục chuyển cho các đối tượng hơn 3 tỷ đồng rồi bị chiếm đoạt.
TPO - Sau khi tuyển được người vào ổ nhóm lừa đảo tại đặc khu "Tam giác vàng", các đối tượng sẽ được đào tạo, huấn luyện sử dụng “kịch bản lừa đảo” theo 4 bước với nhiều chiêu thức tinh vi thông qua mạng xã hội và đầu tư tiền ảo.
TPO - Trần Minh Tuấn cấu kết với một đối tượng ở nước ngoài mở sàn giao dịch tiền ảo, lôi kéo hàng trăm người đầu tư rồi bất ngờ khóa sàn, chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng của người chơi.
Bằng hình thức tổ chức hội thảo, tiếp cận mạng xã hội, nhóm đầu tư tiền ảo thuộc kênh 9TOKEN đã lôi kéo được hàng trăm công nhân lao động ở Bình Dương vào bẫy. Vỡ mộng làm giàu, một số nạn nhân tiếp tục lôi kéo người thân tham gia để vớt vát số tiền đã mất.
TPO - Ông “trùm” lừa đảo mua bán tiền ảo, đa cấp Nguyễn Hữu Tiến thuê một số người quen đứng tên cổ đông và điều hành hoạt động của công ty. Bằng thủ đoạn gian dối, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lôi kéo được 10.126 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư là hơn 460 tỷ đồng.
Việc khiếu kiện và đòi bồi thường đối với những rủi ro khi đầu tư tiền ảo là vô cùng khó khăn trong bối cảnh pháp luật Việt Nam vẫn chưa hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến tiền ảo. Tuy nhiên, người chơi không vì thế mà chùn chân…
Ngày 11/4, ông Diệp Khắc Cường - Chủ tịch Công ty FNC tổ chức họp báo chính thức lên tiếng về những cáo buộc tố cáo đích danh là tham gia sáng lập tiền ảo iFan, có hành vi lừa đảo, khiến họ mất trắng hàng nghìn tỷ đồng.