TPO - Trong đó, khu vực TPHCM có 56 khu đất với tổng diện tích khoảng 564 ha (diện tích đất ở khoảng 310 ha), diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích là 77 ha. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có 7 khu đất với tổng diện tích khoảng 291 ha (diện tích đất ở khoảng 129 ha), diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích là 28.638 m2.
TPO - TPHCM có 54 khu đất với diện tích hơn 6 triệu m2, trong đó diện tích đất trồng lúa được chuyển mục đích gần 213.000 m2 để làm nhà ở. Các khu đất này nằm chủ yếu ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ với tổng diện tích hơn 6,3 triệu m2. Thời hạn chung cho các dự án là đến hết ngày 31/3/2030.
TPO - Xin chào, các bạn đang nghe Podcast mục địa ốc Báo Tiền Phong. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nông nghiệp và môi trường vừa trả lời về trường hợp người dân xây nhà trên đất trồng lúa có được đổi giấy chứng nhận thành đất ở?. Thông tin chi tiết xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
TPO - 54 khu đất có diện tích hơn 6 triệu m2, trong đó diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích gần 213.000 m2 đã được HĐND TPHCM cho phép thí điểm sử dụng đất nông nghiệp làm dự án nhà ở thương mại mà không nhất thiết có 100% đất ở như quy định của luật hiện hành.
TPO - UBND TP Hà Nội đề xuất danh mục 148 khu đất với tổng diện tích trên 800 ha thực hiện Dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội.
TPO - UBND TP. Hà Nội đã cho phép 36 loại cây trồng lâu năm được chuyển đổi trên đất trồng lúa. Trong đó, bao gồm nhóm cây ăn quả, cây dược liệu, cây lấy gỗ, cây bóng mát và cây cảnh.
TPO - Theo quy định việc xây nhà trên đất nông nghiệp là vi phạm pháp luật và bị xử phạt hành chính lên đến 400 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả, khôi phục lại tình trạng ban đầu.
TPO - HĐND TP. Hà Nội đã thông qua danh mục 2.527 dự án thu hồi đất năm 2025 với tổng diện tích 9.917,71ha. Đồng thời, thông qua danh mục 430 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với tổng diện tích 1.095,66ha.
TPO - Kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định, Công ty Viễn Phú đã xây không phép văn phòng, nhà máy chế biến, kho lúa gạo trên đất lúa, với diện tích gần 3,3ha, không đúng với Giấy chứng nhận đầu tư.
TPO - UBND TP. Hà Nội đề nghị HĐND thành phố xem xét chuyển mục đích hơn 29 ha đất trồng lúa để thực hiện 21 dự án trên địa bàn 6 quận, huyện gồm: Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Mỹ Đức, Nam Từ Liêm và Sóc Sơn.
TPO - Dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép, Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings đã chuyển mục đích sử dụng hơn 2.200 m2 đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp nên bị xử phạt hơn 280 triệu đồng.
TPO - Luật Đất đai 2024 đã cho phép cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp vẫn được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa trong khi trước đây việc này là không thể.
TPO - Bắc Giang vừa thông qua 37 dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích đất thu hồi hơn 1 triệu m², trong đó đất trồng lúa gần 774 nghìn m² để thực hiện nhiều dự án, trong đó có các khu đô thị và nhà ở xã hội.
TPO - TPHCM dù phát triển theo hướng công nghiệp, dịch vụ hiện đại đến mức nào thì nông nghiệp, nông thôn và nông dân vẫn giữ vững như một phần không thể thiếu trong quá trình phát triển bền vững; xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị bền vững, xây dựng đô thị văn minh, làng xã thông minh là xu hướng tất yếu để nâng cao chất lượng sống người dân.
TPO - HĐND TPHCM quyết định chi hỗ trợ cho người làm mồi (làm mồi để dụ muỗi đến bắt) và người đi bắt muỗi đêm với mức hỗ trợ 130.000 đồng/người/đêm; chi hỗ trợ cho người trực tiếp phun, tẩm hóa chất diệt muỗi với mức bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng.
TPO - Theo quy định hiện hành, riêng đối với các loại đất như đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong các trường hợp cụ thể.
TPO - Sở Tài nguyên Môi trường vừa có văn bản gửi UBND TPHCM xem xét, trình HĐND TPHCM thông qua danh mục chuyển mục đích đất trồng lúa trên địa bàn để thực hiện dự án. Đáng chú ý, có hàng chục dự án bất động sản (BĐS) ở TP.Thủ Đức và huyện Nhà Bè.
TPO - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Hòa Bình đánh giá tính khả thi của dự án bởi diện tích chuyển đổi đất trồng lúa rất lớn, tránh thu hồi tràn lan, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai.