TPO - Bộ Ngoại giao Iran đã triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Tehran để phản đối tuyên bố của Trung Quốc và UAE liên quan đến 3 hòn đảo tranh chấp, truyền thông nhà nước Iran đưa tin ngày 2/6.
Trung Quốc hôm nay tuyên bố thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông, bao trùm cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Nhật Bản.
TP - Ngày 26-2, Bộ Giáo dục Hàn Quốc thông báo, từ tháng sau, học sinh phổ thông phải học khoảng 10 giờ/năm về nhóm đảo Dokdo mà Nhật Bản gọi là Takeshima.
TPO - Tân Hoa Xã hôm nay đưa tin, Trung Quốc bày tỏ mối quan ngại đồng thời lên tiếng phản đối dự luật của Mỹ liên quan đến quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/ Senkaku thuộc Hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật.
TP - Trung Quốc sẽ hoán cải một số chiến hạm đang hoạt động rồi chuyển cho lực lượng hải giám để nâng cao năng lực tuần tra nhóm đảo tranh chấp với Nhật Bản trên biển Hoa Đông.
TP - Ngày 4-11, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản thông báo, trong ngày, bốn tàu hải giám Trung Quốc đi vào lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.
TPO – Quan chức Ngoại giao cấp cao của hai nước Nhật Bản và Trung Quốc đã bí mật gặp nhau ở thành phố Thượng Hải nhằm tìm kiếm giải pháp cải thiện quan hệ song phương, Kyodo News cho hay.
TP - Ngày 16-10, máy bay Nhật Bản phát hiện 7 tàu chiến Trung Quốc cách đảo Yonagumi thuộc tỉnh Okinawa của Nhật Bản 49 km và cách quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư khoảng 200 km.
TP - Ngày 12-10, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Osamu Fujimura tuyên bố Nhật Bản không thay đổi chính sách đơn phương đưa vấn đề tranh chấp nhóm đảo Takeshima/Dokdo với Hàn Quốc lên Tòa án Công lý Quốc tế. “Chúng tôi đang bình tĩnh, sẵn sàng ra trước tòa án”, ông nói. (Kyodo)
Theo Kyodo, Chính phủ Hàn Quốc đã cho phép phóng viên của các tổ hợp truyền thông như BBC và CNN tới thăm quần đảo Dokdo (Nhật Bản gọi là Takeshima) hiện do Seoul quản lý, song Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền.
Theo Kyodo, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, ngày 3-10, ba tàu hải giám Trung Quốc lại đi vào vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku do Nhật Bản kiểm soát (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông.
TP - Ngày 1-10, một tàu tuần tra của Đài Loan và bốn tàu hải giám của Trung Quốc đại lục xuất hiện sát nách Senkaku/Điếu Ngư, trong khi hải quân Mỹ triển khai hai tàu sân bay cùng 2.200 thủy quân lục chiến không xa quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông.
TP - Sáng 27-9 (giờ Hà Nội), bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda nói với các nhà báo rằng ông sẽ không nhượng bộ Trung Quốc về chủ quyền đối với Senkaku/Điếu Ngư, đồng thời khẳng định không có chuyện tranh chấp đối với quần đảo này.
Những cuộc bạo loạn ở các nhà máy Nhật Bản, kiểm tra hải quan gắt gao hơn và các rào cản khác sau các tranh cãi lãnh thổ khiến giới kinh doanh Nhật Bản hết sức lo ngại trong việc làm ăn với Trung Quốc.
TPO – Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda ngày 26-9 khẳng định nước này không thể thỏa hiệp với Trung Quốc về vấn đề chủ quyền của quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư.