TP - 10 bị cáo là cựu lãnh đạo, nhân viên của Đại học Đông Đô đã bị tòa tuyên các mức án từ 12 tháng tù treo đến 12 năm tù giam về tội giả mạo trong công tác. Ngoài ra, tòa buộc trường này phải nộp lại hơn 7,1 tỷ đồng hưởng lợi bất chính từ việc cấp bằng giả cho các học viên.
TPO - Ngoài bản án tù đối với các bị cáo trong vụ án, HĐXX buộc Đại học Đông Đô phải nộp lại hơn 7,1 tỷ đồng thu lời bất chính từ việc cấp bằng giả cho các học viên.
TPO - Trước khi HĐXX nghị án, được cho phép nói lời sau cùng, cựu Hiệu trưởng Dương Văn Hòa và một số bị cáo đã bật khóc xin lỗi người thân và mong HĐXX giảm nhẹ án phạt.
TPO - Ngoài hình phạt tù, Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên thu nộp ngân sách hơn 7,1 tỷ đồng mà Đại học Đông Đô đã thu lời bất chính từ hành vi làm bằng giả.
TP - Tại phiên toà, cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô - Dương Văn Hòa khai quy trình cấp bằng chỉ cần nộp đủ tiền, không cần học. Còn nữ hiệu phó thừa nhận được trường cho “phần thưởng” 7 triệu đồng/ hồ sơ, nếu lôi kéo được học viên làm bằng giả.
TPO - Bị cáo Dương Văn Hoà, cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô khai tại toà, quá trình đào tạo, các học viên chỉ cần nộp tiền đầy đủ sẽ được cấp bằng và chứng chỉ, không nhất thiết phải đi học.
TPO - Sáng 26/11, do nhiều luật sư bào chữa có đơn xin hoãn, chủ tọa cho biết sẽ lùi lịch xét xử vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Đại học Đông Đô sang ngày 23/12.
TPO - Dự kiến ngày mai (26/11), TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại trường Đại học Đông Đô.
Có 203 trường hợp nhận bằng giả từ Trường Đại học Đông Đô và nhiều người đã sử dụng để làm nghiên cứu sinh, thi lên hạng… Một số trường hợp khi biết vụ án được khởi tố đã tự tiêu hủy bằng giả của mình.
TPO - Quảng Ngãi quyết định cấp lại 3,5 tỷ khen thưởng cho học sinh; Hủy kết quả người học dùng văn bằng 2 ngôn ngữ Anh của đại học Đông Đô hay Hà Nội phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng gần 4.000 giáo viên là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.
TPO - TIN NÓNG ngày 28/12: Bắt khẩn cấp đối tượng 'ngáo đá' chém cảnh sát bị thương; Xử lý vụ hai 'nữ sinh' bị hành hung dã man ở Đồng Nai; Đâm chết bạn trai vì khóa cửa phòng đi nhậu;...
TP - Theo tìm hiểu của phóng viên, hơn 20 trường ĐH trên cả nước xác nhận có nghiên cứu sinh, học viên cao học sử dụng văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh của trường ĐH Đông Đô làm điều kiện tuyển sinh hoặc bảo vệ luận án.
TP - Liên quan vụ việc cấp giả văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường ÐH Ðông Ðô đang được cơ quan an ninh điều tra, nhiều học viên có đơn gửi đến trường yêu cầu bồi hoàn kinh phí.
Sau khi thành lập Sara Group cùng một loạt công ty thành viên, Trần Khắc Hùng (Hùng “Sara”), cựu chủ tịch HĐQT Đại học Đông Đô, tìm cách để cổ phiếu của các công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán.
TPO - Cơ quan ANĐT Bộ Công an vừa đề nghị truy tố cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô - Dương Văn Hòa (SN 1983) cùng một loạt cán bộ trường này trong vụ cấp hàng trăm văn bằng giả. Chủ mưu vụ án được xác định là bị can Trần Khắc Hùng (SN 1972, Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Đô) vẫn đang bỏ trốn.
Theo kết luận của cơ quan điều tra, có 55 trường hợp sử dụng bằng giả cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh (văn bằng 2) của Trường Đại học (ĐH) Đông Đô làm nghiên cứu sinh, bảo vệ luận án tiến sĩ, trong số này có cả quan chức.
TPO - Mặc dù Đại học Đông Đô không được Bộ GD&ĐT cấp phép đào tạo văn bằng 2, song không hiểu vì lý do gì mà chính một số đơn vị của bộ này vẫn ra thông báo “chốt” chỉ tiêu và đăng tải lên Cổng thông tin tuyển sinh của bộ.
TPO - Ngay khi có kết luận điều tra, vụ án 10 cựu cán bộ trường Đại học Đông Đô cấp bằng giả cho hàng trăm cá nhân, thu lợi bất chính gần 20 tỷ đồng một lần nữa gây xôn xao dư luận. Những người bị ảnh hưởng trực tiếp chính là những sinh viên "thi thật, học thật" của ĐH Đông Đô khi tấm bằng đáng lẽ mang đến niềm tự hào nay trở nên tai tiếng.