Cấp bằng giả, cựu Hiệu trưởng và hiệu phó Đại học Đông Đô lĩnh 31 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoài bản án tù đối với các bị cáo trong vụ án, HĐXX buộc Đại học Đông Đô phải nộp lại hơn 7,1 tỷ đồng thu lời bất chính từ việc cấp bằng giả cho các học viên.

Sau hai ngày xét xử và nghị án, chiều 24/12, HĐXX tuyên cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô Dương Văn Hòa 12 năm tù về tội "Giả mạo trong công tác", theo điều 359 Bộ luật hình sự.

Cùng tội danh, các bị cáo Trần Kim Oanh (Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Viện trưởng Viện đào tạo liên tục) lĩnh 10 năm tù; người đồng cấp với bà Oanh là ông Lê Ngọc Hà nhận 9 năm tù.

7 bị cáo còn lại, gồm: Trần Ngọc Quang (Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo và quản lý sinh viên) bị phạt 6 năm tù, không áp dụng hình phạt bổ sung; Nguyễn Thị Huệ (cựu Trưởng Phòng Tài chính, kế toán) lĩnh 3 năm tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng; Phạm Vân Thùy nhận 30 tháng tù; Lê Thị Thanh Tâm 30 tháng tù treo; Nguyễn Thị Ngọc Thái lĩnh 24 tháng tù treo; Lê Thị Lương 15 tháng tù treo và Ngô Quang Hiển 12 tháng tù treo.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc Đại học Đông Đô nộp hơn 7,1 tỷ đồng khoản thu lời bất chính từ việc cấp bằng giả học viên để sung công Nhà nước.

Cấp bằng giả, cựu Hiệu trưởng và hiệu phó Đại học Đông Đô lĩnh 31 năm tù ảnh 1

HĐXX đọc tuyên án các bị cáo.

HĐXX nhận định, trong quá trình tuyển sinh của Đại học Đông Đô, đối tượng Trần Khắc Hùng (Chủ tịch HĐQT nhà trường) thấy một số cá nhân có nhu cầu sử dụng văn bằng 2 để thi nâng ngạch, thi công chức. Vì động cơ vụ lợi, Hùng đã chỉ đạo các bị cáo làm giả văn bằng 2 hệ chính quy để cấp cho hàng trăm trường hợp và thu lời bất chính 7,1 tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan tố tụng làm rõ 210 trường hợp, còn 221 trường hợp xác định được họ tên nhưng không tìm ra nơi cư trú.

Theo chỉ đạo của Hùng, bị cáo Dương Văn Hòa dù biết việc làm trên là vi phạm nhưng trong các năm 2018-2019, Hòa ký 429 bằng giả.

Đối với bị cáo Trần Kim Oanh (Phó hiệu trưởng kiêm Phó Viện trưởng Viện đào tạo liên tục) cũng biết sai phạm nhưng vì động cơ vụ lợi đã chỉ đạo cấp dưới làm hồ sơ, hợp thức việc cấp văn bản. Bà Oanh còn chỉ đạo bị cáo Quang làm giả văn bản công nhận 489 học viên trúng tuyển hệ đại học văn bằng 2 để làm căn cứ xin mua phôi văn bằng 2 của Bộ Giáo dục.

Cấp bằng giả, cựu Hiệu trưởng và hiệu phó Đại học Đông Đô lĩnh 31 năm tù ảnh 2

Cựu Hiệu trưởng Dương Văn Hòa.

"Hành vi của Trần Kim Oanh là đồng phạm, giúp sức tích cực cho Trần khắc hùng. Ngoài ra, Oanh được hưởng lợi khoản tiền 48 triệu đồng như vậy đã đủ yếu tố cấu thành tội giả mạo trong công tác", HĐXX nhận định.

Bị cáo Lê Ngọc Hà, người đồng cấp với Oanh cũng chỉ đạo, tham gia tổ chức cấp bằng giả cho các học viên mà không qua thi tuyển, đào tạo.

Các bị cáo khác vì động cơ vụ lợi đã tham gia tiếp nhận hồ sơ, thủ tục để cùng với nhóm cựu lãnh đạo Đại học Đông Đô cấp bằng giả cho học viên.

Theo HĐXX, dù có sai phạm những các bị cáo đều là những người có nhân thân tốt. Quá trình điều tra, truy tố đã tích cực hợp tác, thành khẩn khai báo. Đây là yếu tố được xem xét để giảm nhẹ hình phạt.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.