TPO - Từng trượt nguyện vọng vào trường quân đội vì thiếu 0,3 điểm, Vũ Xuân Cường (SN 2002, Hưng Yên) không bỏ cuộc mà quyết tâm ôn thi lại. Sau 4 năm rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt, Cường tốt nghiệp thủ khoa Trường Sĩ quan Đặc công, trở thành Trung đội trưởng ngay sau khi ra trường, kết quả xứng đáng cho nghị lực và khát vọng của chàng trai đặc công nước.
TP - “Trưa 2/4/1975, thanh niên sinh viên học sinh (TNSVHS) nội thành chiếm rạp hát Hòa Bình (Đà Lạt), treo lá cờ Mặt trận Giải phóng và băng rôn “Hoan hô Quân Giải phóng miền Nam” lên nóc rạp hát. Trật tự được ổn định, đón lực lượng vũ trang và cán bộ chiến sĩ, chính quyền cách mạng vào tiếp quản Đà Lạt gần như nguyên vẹn vào ngày 3/4/1975”, ông Nguyễn Trọng Hoàng, Cựu Bí thư Đoàn học sinh, sinh viên Đà Lạt nhớ lại khoảnh khắc lịch sử hào hùng cách đây tròn 50 năm.
TP - Nằm trong các hoạt động trọng điểm kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, tại cuộc triển lãm quốc phòng lần thứ hai với quy mô lớn diễn ra ở sân bay Gia Lâm (Hà Nội), lực lượng đặc biệt tinh nhuệ đã có màn trình diễn thể hiện những nét đặc sắc của võ thuật Đặc công và sức mạnh của Bộ đội Đặc công Việt Nam.
TPO - Sáng 19/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành Trung ương và đại biểu quan khách nhiều nước đã tới sân bay Gia Lâm (Hà Nội) - địa điểm tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, dự lễ khai mạc triển lãm có chủ đề “Việt Nam - Hòa bình - Hữu nghị - Hợp tác cùng phát triển”.
TPO - Chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) sáng 30/11, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã biểu dương tinh thần cố gắng của các lực lượng tham gia và các đơn vị liên quan.
TP - Thương binh Nguyễn Văn Thiềng sinh năm 1949 ở Quỳnh Châu (Quỳnh Lưu, Nghệ An). Tháng 1/1966, ông tham gia dân quân kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại địa phương. Tháng 12/1971, ông là lính đặc công chiến đấu ở Hiệp Hòa, Long An.
TPO - Quá trình khổ luyện lâu dài đã giúp các chiến sĩ đặc công rèn cho mình “ bản lĩnh thép ”, sẵn sàng đối mặt với gian khổ, hiểm nguy, đảm bảo luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.
TPO - Chiến lược hàng hải mới của Mỹ cố gắng tập trung xây dựng lực lượng đặc nhiệm cho một tương lai rất khác: chiến tranh giữa các cường quốc, theo National Interest.
TPO - Trong hai thập kỷ qua, lực lượng hoạt động đặc biệt trong quân sự (đặc công hay đặc nhiệm) đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các nhà hoạch định chính sách và các nhà lãnh đạo quân sự trên khắp thế giới.
Với người lính trinh sát đặc nhiệm, cường độ huấn luyện, diễn tập, trực sẵn sàng chiến đấu luôn ở trạng thái cao. Các chiến sĩ trinh sát - đặc nhiệm, Đại đội 20 (C20), Phòng Tham mưu, Bộ CHQS Hà Tĩnh đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ cơ động bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng được giao.
TPO - Sáng 21/3, tại Hà Nội, Binh chủng Đặc công tổ chức Hội nghị gặp mặt, tuyên dương 10 Gương mặt thanh niên tiêu biểu và trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo năm 2018.
TP - Tại hai cuộc tọa đàm ở Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Binh chủng Đặc công, nhiều vấn đề “nóng”, nổi cộm đã được những quân nhân trẻ mạnh dạn đề cập, đưa ra giải pháp khắc phục nhằm góp phần rèn luyện ĐVTN trong môi trường quân ngũ.
TP - Từ nay tới cuối năm 2017, Binh chủng Đặc công tập trung hoàn thiện và đề nghị Bộ Quốc phòng thông qua đề án “Hiện đại hóa lực lượng chống khủng bố (CKB) toàn quân”. Đồng thời nghiên cứu bổ sung, hoàn thành đề án “Tổ chức lực lượng đặc công đổ bộ đường không bằng nhảy dù” và xây dựng đề án “Hiện đại hóa lực lượng đặc công nước toàn quân”.
TPO - Ngày 30/8, tại Hà Nội, Binh chủng Đặc công tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI (2017-2022), với sự tham gia của 119 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 3.000 cán bộ, ĐVTN trong toàn Binh chủng.
TPO - Là đơn vị cơ động thuộc Binh chủng Đặc công, Lữ đoàn Đặc công bộ 113 đã lập nhiều thành tích trong thời chiến và thời bình, khiến kẻ thù khiếp đảm.
TP - Lữ đoàn Đặc công 429 (Binh chủng Đặc công) vừa tổ chức thi hội thi cán bộ mũi trưởng giỏi năm 2017. Hội thi nhằm đánh giá đúng trình độ, năng lực huấn luyện của đội ngũ cán bộ mũi trưởng trong toàn Lữ đoàn. Qua đó, giúp Lữ đoàn rút kinh nghiệm, chỉ đạo, bồi dưỡng và làm cơ sở phân công, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trong những năm tiếp theo.
TPO - Nữ chiến đấu viên đặc công Nguyễn Thị Mận thuộc Binh chủng Đặc công Việt Nam thể hiện nội công thâm hậu khi “thản nhiên” uống hết chai nước trong hoản cảnh bị nhiều mũi thương đâm vào người, vào cổ họng.
TPO - Với kỹ thuật võ nghệ điêu luyện, lính đặc công Việt Nam luôn luôn làm chủ các tình huống nguy hiểm. Một mình tay không có thể đánh bại và khống chế nhóm tội phạm trên tay với các thiết bị, vật dụng có thể gây sát thương cao.