Tuổi trẻ đặc công tiến lên hiện đại

TPO - Ngày 30/8, tại Hà Nội, Binh chủng Đặc công tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI (2017-2022), với sự tham gia của 119 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 3.000 cán bộ, ĐVTN trong toàn Binh chủng.

Tới dự và chỉ đạo đại hội có lãnh đạo Binh chủng Đặc công, Ban Thanh niên Quân đội; cùng dự có lãnh đạo, đại biểu Huyện Đoàn Thanh Trì, các cơ quan, đơn vị thuộc Binh chủng. 

Tôi luyện phẩm chất lính đặc công

5 năm qua (2012-2017), Binh chủng Đặc công có 17 lượt tập thể, cá nhân được T.Ư Đoàn tặng bằng khen. 11 lượt tập thể, cá nhân nhận cờ thi đua, bằng khen của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Có 14 lượt tập thể được Binh chủng tặng bằng khen, 50 cá nhân được công nhận danh hiệu Gương mặt thanh niên tiêu biểu cấp Binh chủng và hàng trăm tập thể, hàng nghìn cá nhân được khen thưởng ở các cấp.

Tuổi trẻ đặc công tiến lên hiện đại ảnh 1 Lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tham quan, kiểm tra các thiết bị, khí tài của lực lượng đặc công, tháng 5/2017. (Ảnh: Nguyễn Minh)

Đại hội đánh giá: 5 năm qua, nhiều phong trào hành động cách mạng được triển khai rộng khắp có chiều sâu đạt chất lượng, hiệu quả tốt trong tuổi trẻ Binh chủng. Chất lượng xây dựng tổ chức Đoàn được nâng lên, công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng được chú trọng; hoạt động phối hợp kết nghĩa được thực hiện có hiệu quả, chất lượng ngày càng cao, góp phần quan trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị, nhà trường vững mạnh toàn diện, xây dựng Binh chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại”.

Trao đổi với PV Tiền Phong, thiếu tá Phùng Khắc Khoan, Trợ lý Thanh niên Binh chủng Đặc công cho biết: Một trong những điểm nhấn nổi bật của tuổi trẻ Binh chủng thời gian qua là thực hiện phong trào thi đua “Thanh niên Binh chủng vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Binh chủng tiến quân vào khoa học và công nghệ”, gắn với các phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động của tuổi trẻ Binh chủng, tuổi trẻ Quân đội.

Tuổi trẻ đặc công tiến lên hiện đại ảnh 2
Tuổi trẻ đặc công tiến lên hiện đại ảnh 3 Lãnh đạo Binh chủng Đặc công, Ban Thanh niên Quân đội tặng hoa chúc mừng Đại hội, sáng 30/8

Nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục đào tạo được các tổ chức Đoàn quán triệt và thực hiện nghiêm túc. Nhiều phong trào và mô hình tiêu biểu đã xuất hiện và phát huy tốt tác dụng, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác, tính sáng tạo của cán bộ, ĐVTN, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chính trị, quân sự, thành thạo về kỹ, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ, quyết đoán trong xử lý tình huống, chính xác trong hành động; tôi luyện phẩm chất, tâm lý bền vững của người chiến sỹ đặc công...

Tuổi trẻ Binh chủng cũng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đột xuất như tham gia các hoạt động kỷ niệm A40, A70; cứu hộ tìm kiếm trục vớt 2 máy bay Su-22 gặp nạn ở khu vực biển gần đảo Phú Quý; tham gia chống cướp biển khu vực biển Vũng Tàu; tham gia Dạ hội Thanh niên Quân đội; trình diễn phục vụ các phái đoàn…

Tuổi trẻ đặc công tiến lên hiện đại ảnh 4  ĐVTN Binh chủng Đặc công tham gia diễn tập chống khủng bố, giải thoát con tin, tháng 5/2017

Tiến lên hiện đại

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tá Vũ Hồng Quang, Phó Chính ủy Binh chủng Đặc công nhấn mạnh: Cần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các phong trào thanh niên, tạo ra phong trào hành động cách mạng sôi nổi và rộng khắp trong thanh niên. Phát huy tốt tình xung kích, sáng tạo của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ, trên các lĩnh vực công tác; xung kích vào các việc mới, việc khó, nơi khó khăn, gian khổ. Thông qua các phong trào để xây dựng, nhân rộng được nhiều tập thể điển hình tiên tiến, nhiều cá nhân tiêu biểu xuất sắc mới.

5 năm tới, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Binh chủng Đặc công phát huy truyền thống đơn vị hai lần Anh hùng LLVTND, xung kích, sáng tạo, xây dựng Binh chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại”, nhiều chỉ tiêu cụ thể được đặt ra cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Binh chủng.

Tuổi trẻ đặc công tiến lên hiện đại ảnh 5 Tham gia đại hội có 119 đại biểu ưu tú

Tiêu biểu là đẩy mạnh phong trào thi đua “Thanh niên Binh chủng vươn tới những đỉnh cao”, cổ vũ, động viên tuổi trẻ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; phấn đấu 100% cán bộ, ĐVTN hoàn thành tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật. 100% các tổ chức Đoàn có chương trình phối hợp hoạt động được ký kết với tổ chức Đoàn địa phương và đơn vị bạn. Tổ chức tốt các hoạt động Tháng Thanh niên, chiến dịch Hè tình nguyện, tiếp sức mùa thi, hiến máu nhân đạo, khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà miễn phí cho nhân dân địa phương có hoàn cảnh khó khăn. Tích cực tham gia xây dựng mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Thanh niên Binh chủng tiến quân vào khoa học và công nghệ”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” ở các cấp. Phấn đấu 100% các Đoàn cơ sở đều có sáng kiến, cải tiến tham gia thi cấp Binh chủng và đạt giải; hàng năm có 1-3 sáng kiến tham gia thi cấp toàn quân.

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các mô hình “Đôi bạn học tập”, “Đôi bạn cùng tiến bộ”, “Ca trực thanh niên”, “Giờ học thanh niên tự quản” và phong trào “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”. Đẩy mạnh phong trào tự học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững và sử dụng thành thạo các trang bị kỹ thuật, nhất là các loại khí tài mới…

Tuổi trẻ đặc công tiến lên hiện đại ảnh 6
Tuổi trẻ đặc công tiến lên hiện đại ảnh 7
Tuổi trẻ đặc công tiến lên hiện đại ảnh 8 Các lực lượng đặc công chống bạo loạn, người nhái, đổ bộ đường không biểu dương lực lượng. (Ảnh: Nguyễn Minh)
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.