TPO - Mỗi năm lao động Việt Nam ở nước ngoài gửi về 6,5-7 tỷ USD. Tuy nhiên, lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vẫn còn nhiều "điểm nghẽn": Chi phí cao, thu nhập giảm, môi giới tràn lan...
TPO - Tại Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sáng 30/10, ở Hà Nội, nhiều doanh nghiệp phản ánh rằng, họ đang gặp nhiều trở ngại trong tuyển dụng, khi phải cạnh tranh gay gắt với các nhóm môi giới lao động địa phương hoạt động tự phát.
TPO - Công ty Hoàng Long và Công ty SONA không được tham gia chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc trong ngành nông nghiệp tại Australia sau khi lãnh đạo 2 doanh nghiệp này bị bắt.
TPO - Ông Vũ Trường Giang - Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (QLLĐNN) - được phân công điều hành cục này sau khi Cục trưởng Tống Hải Nam bị bắt.
TPO - Theo lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, tính đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận lao động người Việt Nam nào bị tử vong hay bị thương trong vụ động đất mạnh nhất trong vòng 25 năm qua tại Đài Loan - Trung Quốc.
TPO - Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) yêu cầu các doanh nghiệp đề nghị các đối tác có sử dụng lao động Việt Nam trên các tàu vận tải tránh xa các tuyến hàng hải mất an ninh, an toàn tại khu vực Trung Đông - Châu Phi.
TPO - Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cảnh báo có tình trạng một số cá nhân, tổ chức đang tuyển chọn trái quy định đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc trong các ngành, nghề như giúp việc gia đình, vệ sinh, đầu bếp, nhà hàng, bốc xếp bưu phẩm...
TPO - Kỳ thi tiếng Hàn đợt 1 năm nay, Hàn Quốc tạm gỡ quy định dừng tuyển lao động ở 8 địa phương tại tỉnh thành Việt Nam có nhiều người cư trú bất hợp pháp theo thông báo từ năm 2023.
TPO - Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp phối hợp chặt với nghiệp đoàn quản lý, công ty tiếp nhận phía Nhật nắm tình hình lao động Việt Nam, có phương án hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do động đất, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người lao động.
TP - Nhiều doanh nghiệp (DN) Nhật Bản đang hợp tác với DN Việt Nam tuyển lao động đi Nhật làm việc không thu phí. Đây là cơ hội cho lao động Việt giảm bớt gánh nặng khi đi làm việc ở nước ngoài khi trước đó họ phải oằn mình trả mức phí cao.
TPO - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa thu hồi giấy phép hoạt động của nhiều doanh nghiệp phái cử (còn gọi doanh nghiệp xuất khẩu lao động) do vi phạm các quy định Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
TPO - Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Hàn Quốc vừa tiếp tục tạm dừng tuyển chọn lao động Việt đi làm việc tại nước này đối với 8 huyện, thị xã, thành phố của 4 tỉnh. Nguyên nhân do các địa phương vẫn không giảm được tỷ lệ lao động bỏ trốn.
TP - Dù là quốc gia có số lượng thực tập sinh sang Nhật Bản làm việc lớn nhất nhưng thực tế đang xảy ra một nghịch lý: Hàng loạt lao động phải bỏ ra cả nghìn USD để qua Campuchia, Indonesia, Philippines... để thi tuyển sang Nhật làm việc. Chỉ vì sự chậm trễ của Bộ LĐ-TB&XH mà người lao động phải mất thêm chi phí với chương trình lẽ ra không mất chi phí.
TPO - Sau khi các thị trường hồi phục và mở cửa trở lại, số lượng lao động Việt ra nước ngoài làm việc đang "bùng nổ". Chỉ trong 2 tháng đầu năm, đã có gần 28.500 lao động Việt xuất ngoại, gấp 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 25,8% kế hoạch của năm 2023.
TPO - Hai công dân Việt mất tích trong vụ chìm tàu tại Hàn Quốc được xác định là lao động, quê ở Hà Tĩnh. Họ do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực Đông Anh đưa đi làm việc ở Hàn Quốc với ngành nghề thuyền viên biển.
TPO - Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa xử phạt nhiều doanh nghiệp do vi phạm quy định liên quan đến hoạt động đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc.
TPO - Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, hiện chỉ có 8 doanh nghiệp được cấp phép đưa lao động đi làm việc tại châu Phi. Để tránh bị lừa, người lao động cần liên hệ trực tiếp với những doanh nghiệp này, đồng thời khi ký hợp đồng cần phải được Cục thẩm định.
TPO - Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa có văn bản gửi Tổ chức thực tập kỹ năng Nhật Bản (OTIT) về việc đưa 8 doanh nghiệp ra khỏi danh sách các đơn vị được cấp phép đưa lao động sang Nhật làm việc, đồng thời đưa một số doanh nghiệp vào diện giám sát do có tỷ lệ thực tập sinh bỏ trốn cao.
TPO - Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho biết, Đài Loan (Trung Quốc) vừa phát thông báo tạm dừng nhập cảnh đối với lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam từ 0h ngày 19/5 do dịch COVID-19 tại nước này đang diễn biến phức tạp.
TPO - Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2021, có 26.118 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.