TPO - 90% ki-ốt ở chợ Vinh đã “sáng đèn” trở lại kinh doanh sau hơn một tuần đồng loạt đóng cửa để kiến nghị một số vấn đề liên quan đến thuế và lo ngại việc kiểm tra hàng giả.
TPO - Trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp thường thấy, ba ngày nay, hàng loạt ki-ốt tại chợ Vinh, Nghệ An “cửa đóng then cài”, khiến không khí nơi đây vắng lặng lạ thường.
TPO - Cận Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm hàng hóa tăng cao, nhiều siêu thị ở Nghệ An luôn nhộn nhịp, đông khách. Trong khi đó, chợ truyền thống ảm đạm, lác đác người đi mua hàng.
TPO - Kinh tế khó khăn, sức mua giảm mạnh khiến chợ truyền thống ở Nghệ An rơi vào cảnh ế ẩm. Phần lớn, tiểu thương đang trông chờ hoạt động buôn bán sẽ khởi sắc hơn trong một, hai tuần tới.
TPO - Những tháng cuối năm là thời điểm thị trường bán sỉ lẻ hoạt động sôi động. Tuy nhiên, nhiều chợ dân sinh ở Nghệ An lại rơi vào cảnh ế ẩm, vắng khách, người bán nhiều hơn người mua.
TPO - Là khu chợ lớn nhất trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhưng hiện chợ Vinh có hàng ngàn m2 diện tích bỏ trống, nhiều hạng mục xuống cấp. Trong khi đó, trước và sau cổng chợ mọc lên các ki-ốt tạm bợ, phủ lều bạt nhếch nhác, gây mất mỹ quan.
TPO - Sức mua giảm, kinh doanh ế ẩm, hàng loạt ki-ốt tại chợ truyền thống ở Nghệ An treo biển bán, cho thuê, chuyển nhượng nhưng cũng không có khách hỏi.
TPO - Ngày rằm tháng Giêng, thị trường đồ lễ cúng ở Nghệ An sôi động, sức mua tăng. Bên cạnh sự đông đúc tại các quầy hàng hoa, trái cây thì tại các quầy bán vàng mã rất vắng khách.
TPO - Những ngày qua, mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ về khiến khu vực đình phía Tây chợ Vinh – chợ đầu mối lớn nhất Nghệ An ngập sâu trong biển nước. Nhiều tiểu thương buộc phải mang hàng hóa về nhà.
TPO - Nằm ở trung tâm thành phố Vinh, chợ Vinh là trung tâm thương mại lớn nhất tỉnh Nghệ An, được thiết kế 3 tầng nổi, một tầng hầm, tổng diện tích sàn 4 tầng lên tới 33.000 m2, nhưng hàng ngàn m2 trong số đó vẫn bỏ hoang từ nhiều năm qua. Một số hạng mục trong chợ cũng đã xuống cấp nghiêm trọng.
TP - Giá xăng, dầu tăng trực tiếp tác động đến chi phí sản xuất và vận chuyển hàng hóa khiến nhiều mặt hàng tại chợ truyền thống, cửa hàng thực phẩm đồng loạt tăng giá, ảnh hưởng đến chi tiêu hàng ngày của người dân.
TPO - Sáng 15/2, tại chợ Vinh, Khu chợ lớn nhất Bắc Trung Bộ, trái ngược với cảnh nhộn nhịp trong dịp Tết, ngày rằm tháng Giêng vắng vẻ, các lối đi thưa thớt người. Nhiều ki-ốt, gian hàng vẫn "cửa đóng then cài".
TPO - Cận Tết, chợ Vinh (TP Vinh, Nghệ An) đông vui, nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Cả người bán và người mua đều mua nhanh, bán nhanh để sớm về nhà soạn Tết.
TPO - Thành phố Vinh (Nghệ An) sẽ mở lại các chợ dân sinh nếu như đảm bảo công tác phòng chống dịch. Những ngày qua, tiểu thương bận rộn lắp kính chống giọt bắn, che chắn hạn chế tiếp xúc, vệ sinh khu vực để chợ sớm được hoạt động.
TPO - Người dân thành phố Vinh (Nghệ An) đã được phát thẻ đi chợ và sau ngày thí điểm, đến sáng mai, thẻ đi chợ sẽ chính thức được áp dụng. Đây là một trong những giải pháp của chính quyền địa phương nhằm phòng chống dịch bệnh hiệu quả lại giải quyết vấn đề thực phẩm cho người dân trên địa bàn.
TPO - Hảo núp bóng chủ cơ sở kinh doanh bán quần áo tại khu vực chợ Vinh. Người phụ nữ này đã cho nhiều người trên địa bàn TP.Vinh vay tiền với lãi suất từ 5.000 - 8.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương từ 180% - 230%/năm).
TPO - Trong khoảng một tháng qua, 1.024 hộ kinh doanh tại chợ Vinh, thành phố Vinh (Nghệ An) đóng ki ốt ngừng bán hàng. Nguyên nhân được Ban quản lý chợ Vinh và tiểu thương đưa ra là ảnh hưởng từ dịch Covid-19 khiến hàng hóa ế ẩm.