Xuất hiện nhiều F0, chợ lớn nhất Bắc Trung Bộ ảm đạm ngày rằm tháng Giêng

TPO - Sáng 15/2, tại chợ Vinh, Khu chợ lớn nhất Bắc Trung Bộ, trái ngược với cảnh nhộn nhịp trong dịp Tết, ngày rằm tháng Giêng vắng vẻ, các lối đi thưa thớt người. Nhiều ki-ốt, gian hàng vẫn "cửa đóng then cài".
Xuất hiện nhiều F0, chợ lớn nhất Bắc Trung Bộ ảm đạm ngày rằm tháng Giêng ảnh 1

Tại đình chính chợ Vinh, không khí ảm đạm, im lìm, các gian hàng đều vắng khách. Tính đến sáng 15/2, toàn khu chợ mới chỉ có khoảng 50% tiểu thương mở hàng trở lại sau Tết.

Xuất hiện nhiều F0, chợ lớn nhất Bắc Trung Bộ ảm đạm ngày rằm tháng Giêng ảnh 2

Theo thống kê của BQL chợ Vinh, từ ra Tết đến nay, qua xét nghiệm sàng lọc đã ghi nhận 14 ca nhiễm COVID-19 là tiểu thương tại chợ. Những tiểu thương này buộc phải đóng quán, nghỉ bán hàng để chữa trị, những ki-ốt bên cạnh nếu tiếp xúc gần, nguy cơ cao cũng phải tự giác cách ly để đảm bảo an toàn.

Xuất hiện nhiều F0, chợ lớn nhất Bắc Trung Bộ ảm đạm ngày rằm tháng Giêng ảnh 3

Chị Trần Thu Trang, tiểu thương bán quần áo ở chợ Vinh cho biết: “Cả dãy 10 ki-ốt thì chỉ có 2,3 ki-ốt mở cửa thôi. Những gian hàng bên cạnh từ ra Tết đến nay đều chưa mở hàng kinh doanh. Phần vì có người nhiễm COVID-19, phần vì tâm lý lo ngại dịch bệnh nên nhiều hộ vẫn chưa mở hàng”.

Xuất hiện nhiều F0, chợ lớn nhất Bắc Trung Bộ ảm đạm ngày rằm tháng Giêng ảnh 4

Các lối đi thưa thớt người trong sáng ngày rằm tháng Giêng

Xuất hiện nhiều F0, chợ lớn nhất Bắc Trung Bộ ảm đạm ngày rằm tháng Giêng ảnh 5

Sau Tết, nhu cầu mua sắm của người dân chưa cao, chợ vắng khách, cộng thêm dịch bệnh nên lượng tiểu thương đang nghỉ khá nhiều.

Xuất hiện nhiều F0, chợ lớn nhất Bắc Trung Bộ ảm đạm ngày rằm tháng Giêng ảnh 6

Tại khu vực đình Tây chợ Vinh, đầu mối sỉ các mặt hàng nông sản, vàng mã, bánh kẹo... khá yên ắng.

Xuất hiện nhiều F0, chợ lớn nhất Bắc Trung Bộ ảm đạm ngày rằm tháng Giêng ảnh 7

Ra Tết, nhiều ki-ốt vẫn đóng cửa

Xuất hiện nhiều F0, chợ lớn nhất Bắc Trung Bộ ảm đạm ngày rằm tháng Giêng ảnh 8
Bà Phạm Thị Hoa - một tiểu thương kinh doanh mặt hàng vàng mã cho biết: “Từ khi ra Tết, dịch bệnh phức tạp nên chẳng bán được, không ai nhập hàng mấy. Ngày rằm tháng Giêng ở chợ cũng rất vắng vẻ, không có khách”.
Xuất hiện nhiều F0, chợ lớn nhất Bắc Trung Bộ ảm đạm ngày rằm tháng Giêng ảnh 9

Chợ vắng khách, tiểu thương trùm chăn nằm ngủ

Xuất hiện nhiều F0, chợ lớn nhất Bắc Trung Bộ ảm đạm ngày rằm tháng Giêng ảnh 10

Quầy hàng bán vàng mã thưa thớt người ngày rằm tháng Giêng

Xuất hiện nhiều F0, chợ lớn nhất Bắc Trung Bộ ảm đạm ngày rằm tháng Giêng ảnh 11

Ông Nguyễn Hữu Đắc - Trưởng BQL chợ Vinh cho biết: “Lượng tiểu thương mở hàng trở lại sau Tết hiện vẫn đạt ở mức thấp. Bên cạnh nguyên nhân do dịch COVID-19 thì việc chợ vắng khách sau Tết cũng là một lý do khiến tiểu thương chưa mặn mà mở cửa trở lại. Hiện, người dân cũng chỉ đi chợ 1 lần cho vài ngày, thậm chí cả tuần vì lo ngại dịch nên chợ vắng lắm. Ngoài ra, một số tiểu thương vẫn quan niệm “Tháng Giêng là tháng ăn chơi” nên chưa mở hàng”.

Xuất hiện nhiều F0, chợ lớn nhất Bắc Trung Bộ ảm đạm ngày rằm tháng Giêng ảnh 12

Toàn TP Vinh có 26 chợ với tổng số khoảng 12.000 tiểu thương. Toàn bộ tiểu thương đều đã được tiêm phòng từ 2-3 mũi vắcxin COVID-19. Công tác phòng chống dịch tại các chợ dân sinh được thành phố chỉ đạo các phường, xã, BQL các khu chợ thực hiện quyết liệt.

MỚI - NÓNG