Người dân TPHCM tấp nập đi chợ sớm mua đồ cúng ngày rằm tháng Giêng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng ngày 15/2 (ngày rằm tháng Giêng), nhiều người dân tại TPHCM đã ra chợ sắm sửa đồ cúng từ sớm để dâng cúng gia tiên.

Với quan niệm "Lễ cả năm không bằng rằm tháng Giêng", từ sáng sớm, nhiều người dân ở TPHCM đã dậy sớm chuẩn bị mua đồ lễ để chuẩn bị mâm cúng rằm tháng Giêng.

Người dân TPHCM tấp nập đi chợ sớm mua đồ cúng ngày rằm tháng Giêng ảnh 1
Theo ghi nhận của PV Tiền Phong tại chợ Hòa Bình (quận 5, TP.HCM), các mặt hàng như: gà cúng, hoa tươi, trái cây, xôi, vàng mã… có sức mua mạnh hơn ngày thường. Dẫu vậy, theo các tiểu thương lượng người mua đồ cúng tại chợ năm nay không nhộn nhịp bằng các năm trước.
Người dân TPHCM tấp nập đi chợ sớm mua đồ cúng ngày rằm tháng Giêng ảnh 2

Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày rằm tháng Giêng, bà Nguyễn Thị Tuyết (ngụ quận 5) lại đi chợ từ sớm để mua các mặt hàng đồ chay về cúng. "Để tránh kẹt xe tôi đã ra chợ từ lúc 6h để mua đồ hoa, xôi, chè...để dâng lên tổ tiên, với mong muốn năm mới nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn", bà Tuyết nói.

Người dân TPHCM tấp nập đi chợ sớm mua đồ cúng ngày rằm tháng Giêng ảnh 3
Chị Hạnh, một tiểu thương bán hoa tại chợ Hòa cho biết, vào ngày rằm tháng Giêng, gian hàng chị Hạnh đã mở bán từ 5h sáng để phục vụ khách mua đồ cúng sớm.
Người dân TPHCM tấp nập đi chợ sớm mua đồ cúng ngày rằm tháng Giêng ảnh 4
"Những ngày này, tôi đều nhập thêm nhiều hoa như hoa cúc, hoa đồng tiền,...đây là những loại hoa rất được nhiều người ưa chuộng để dâng cúng vào ngày rằm", chị Hạnh cho hay.
Người dân TPHCM tấp nập đi chợ sớm mua đồ cúng ngày rằm tháng Giêng ảnh 5
Bà Lan, một tiểu thương tại chợ Hòa Bình, cho biết: "Vào ngày rằm tháng Giêng, mỗi năm tôi đều làm khoảng 100 hộp xôi để bán, năm nay cũng không ngoại lệ".
Người dân TPHCM tấp nập đi chợ sớm mua đồ cúng ngày rằm tháng Giêng ảnh 6
Người dân TPHCM tấp nập đi chợ sớm mua đồ cúng ngày rằm tháng Giêng ảnh 7

Xôi, bánh ít và một số loại bánh khác là mặt hàng được nhiều tiểu thương bày bán để phục vụ người tiêu dùng cúng gia tiên vào ngày rằm tháng Giêng.

Người dân TPHCM tấp nập đi chợ sớm mua đồ cúng ngày rằm tháng Giêng ảnh 8
Hàng mã cũng là mặt hàng không thể thiếu trong dịp cúng lễ ngày rằm.

Do nhiều gia đình bận rộn công việc không có thời gian chuẩn bị mâm cỗ nên lựa chọn phương án đặt mâm cúng rằm online. Vì thế, dịch vụ đặt mâm cúng làm sẵn, mang đến tận nhà trở nên “đắt hàng” thời gian gần đây.

Anh Nguyễn Hoàng Lâm – đại diện Đồ cúng Việt (TP.Thủ Đức) cho biết, lượng khách đặt mâm cúng rằm tháng Giêng năm nay tăng so với cùng kỳ. Khách đặt online tăng 40%. Tính từ ngày mùng 6 âm lịch tới nay, dịch vụ làm đồ cúng này nhận trung bình 200 đơn hàng/ngày. Sát rằm, đơn hàng ngày càng tăng mạnh.

Anh Lâm cho biết thêm, theo thông thường, khách sẽ cúng chay ngày rằm, mâm gồm xôi chè; trái cây; giấy cúng; nhang đèn; trà; gạo; nước, cỗ chay…Mức giá dao động từ 1,2 – 1,4 triệu đồng/mâm cúng.

Người dân TPHCM tấp nập đi chợ sớm mua đồ cúng ngày rằm tháng Giêng ảnh 9
Một mâm cỗ cúng chay ngày rằm tháng Giêng được chuẩn bị sẵn.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.