Theo chân người dân cầm thẻ đi chợ trong vùng dịch ở TP Vinh

0:00 / 0:00
0:00
Theo chân người dân cầm thẻ đi chợ trong vùng dịch ở TP Vinh
TPO - Người dân thành phố Vinh (Nghệ An) đã được phát thẻ đi chợ và sau ngày thí điểm, đến sáng mai, thẻ đi chợ sẽ chính thức được áp dụng. Đây là một trong những giải pháp của chính quyền địa phương nhằm phòng chống dịch bệnh hiệu quả lại giải quyết vấn đề thực phẩm cho người dân trên địa bàn.

Chính quyền thành phố Vinh phát thẻ đi chợ cho người dân.

Theo chân người dân cầm thẻ đi chợ trong vùng dịch ở TP Vinh ảnh 1

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ổ dịch ở chợ đầu mối thành phố Vinh rất sức nguy hiểm, để phòng chống dịch, thành phố Vinh đã thực hiện chỉ thị 16. Người dân không ra ngoài khi không thật sự cần thiết, trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử phạt. Ngoài ra, chính quyền thành phố cũng đã có giải pháp để giải quyết vấn đề cấp bách về thực phẩm cho người dân khi ban hành và phát thẻ đi chợ.

Theo chân người dân cầm thẻ đi chợ trong vùng dịch ở TP Vinh ảnh 2

Thẻ được in ấn gửi đến các khối xóm, phát cho hộ gia đình, sinh viên, người lao động thuê nhà trên địa bàn.

Chợ Vinh - Trung tâm thương mại lớn nhất Bắc Trung Bộ sẽ là một trong những điểm có đông người dân đến mua sắm thực phẩm. Ngày 19/8, một số phường ở thành phố Vinh đã thực hiện thí điểm thẻ đi chợ. Người dân phải đeo khẩu trang, trường hợp vi phạm sẽ bị phạt 1 triệu đến 3 triệu đồng. Quản lý chợ sẽ cắt góc thẻ và lấy thông tin của người dân trước khi vào chợ. Ở mỗi góc bán hàng, thương lái phải dùng tấm chắn hoặc dây chằng để ngăn khoảng cách. Lực lượng chức năng, ban quản lý chợ sẽ giám sát việc đi chợ của người dân. Sau thí điểm, ngày mai (ngày 20/8), thẻ đi chợ sẽ chính thức được áp dụng tại thành phố Vinh.

MỚI - NÓNG