TPO - Dự thảo luật được Bộ Nội vụ xây dựng theo hướng, HĐND, UBND và các cơ quan chuyên môn trực thuộc cấp huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố và thị xã sẽ chấm dứt hoạt động kể từ ngày 1/7, trừ một số trường hợp chuyển tiếp theo quy định.
TPO - Bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện) có liên quan đến sửa đổi Hiến pháp, nên cần nghiên cứu, thảo luận kỹ, thấu đáo, rút kinh nghiệm qua các lần thí điểm, cần tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học và lấy ý kiến Nhân dân, đồng thời tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.
TPO - "Việc nghiên cứu định hướng bỏ cấp hành chính trung gian – cấp huyện là một bước đi phù hợp với xu thế cải cách bộ máy Nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đây là một chủ trương lớn, có tác động sâu rộng đến hệ thống chính quyền địa phương, nên việc triển khai cần được cân nhắc kỹ lưỡng về thời điểm cũng như quy mô thực hiện”, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trao đổi với Tiền Phong.
TPO - Thủ tướng Chính phủ phân công ba phó thủ tướng xử lý kiến nghị của tỉnh Bắc Ninh về thí điểm triển khai mô hình chính quyền đô thị; thu hút đầu tư kết nối tuyến đường sắt đô thị trung tâm thành phố Hà Nội với sân bay Gia Bình; hình thành khu thương mại tự do phi thuế quan…
TPO - Bộ Nội vụ đề xuất mở rộng áp dụng mô hình chính quyền đô thị như của TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng để áp dụng chung cho các thành phố trực thuộc trung ương khác (trừ thành phố Hà Nội thực hiện theo Luật Thủ đô).
TPO - Hằng năm, UBND thành phố trình HĐND thành phố Đà Nẵng quyết định số lượng cán bộ, công chức làm việc tại phường, xã đối với từng quận, huyện, nhưng phải bảo đảm không vượt quá tổng số lượng cán bộ, công chức tính cho cả thành phố.
TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thành phố Hải Phòng tổ chức thực hiện Nghị quyết 169 và 1232 đồng bộ, hiệu quả, hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền đô thị đảm bảo tính ổn định, thống nhất, không gây gián đoạn hoạt động quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ công; tập trung nguồn lực nâng cấp, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo sức hút các nhà đầu tư, nâng cao chất lượng sống người dân.
TPO - Bộ Nội vụ đề nghị xây dựng Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) nhằm hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.
TPO - “Nếu được đại biểu Quốc hội ủng hộ, chúng tôi có cơ chế, chính sách đặc thù, sẽ tạo ra nguồn năng lượng mới, động lực mới để đưa Hải Phòng phát triển và phát triển một cách bền vững”, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cho hay.
TPO - Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá, việc Quốc hội xem xét, quyết định thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương tại kỳ này là “quyết định mang tính lịch sử”, nhưng đi kèm với đó là những thách thức lớn.
TPO - Mô hình chính quyền đô thị tại Hải Phòng dự kiến sẽ chuyển các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND quận và HĐND phường thực hiện trước đây sang HĐND, UBND, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.
TPO - Chủ tịch UBND thành phố được trao quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ công tác chủ tịch, phó chủ tịch UBND quận, theo dự thảo nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP. Hải Phòng.
TPO - Đề xuất trên được đại biểu Vũ Trọng Kim tiếp tục nêu ra vào sáng 7/6, khi Quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng.
TPO - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, ký Tờ trình dự thảo Nghị quyết, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7.
TPO - Mục tiêu của chính sách là xây dựng mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo sự linh hoạt, thông suốt trong quá trình vận hành.
TPO - Sau 3 năm triển khai thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM, đến nay, đội ngũ cán bộ thành phố đã được xốc lại tinh thần làm việc và dần bắt nhịp với sự tăng tốc, phát triển của thành phố, bắt nhịp với những vấn đề mà thành phố đang đối diện.
TPO - Chủ tịch UBND TPHCM nhìn nhận, tổ chức bộ máy đã được tinh gọn, khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã được nâng lên về phẩm chất, tinh thần phục vụ, về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng.