TPO - Mỗi ngày tại TP. Huế phát sinh khoảng 720 tấn rác sinh hoạt, trong đó hơn 90% đã được xử lý bằng công nghệ đốt phát điện. Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế, thành phố hiện tập trung hoàn thiện hệ thống phân loại rác tại nguồn, coi đây là khâu then chốt để nâng cao hiệu quả xử lý và giảm áp lực môi trường. Dưới đây là những chia sẻ của ông Nguyễn Đình Đức - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế.
TPO - Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, sẽ huy động nguồn lực để xử lý dứt điểm điểm những nóng về ô nhiễm, trọng tâm là giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn đã được nhận diện về xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
TPO - Bộ Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi mỗi người dân là một chiến sĩ xanh, tích cực thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường như trồng cây, dọn rác cũng như không vứt rác bừa bãi, hạn chế sử dụng đồ nhựa một lần.
TPO - Để tiết kiệm chi phí san lấp nền dự án, Trần Cao Phong với vai trò là Chỉ huy trưởng công trình đã chỉ đạo Dương Ánh Ngọc và Phạm Hữu Quý thuê xe di chuyển chất thải rắn phát sinh từ việc đốt rác thải, được chứa trong các bao tải lớn và tập kết tại kho xưởng của Công ty CP Môi trường Việt Nam mang đi chôn lấp trái phép bên trong dự án.
TPO - Ngày 26/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với nguồn tin tố giác về hành vi gây ô nhiễm môi trường tại Công ty Cổ phần Tinh bột sắn Elmaco Ninh Bình – đơn vị vận hành nhà máy sản xuất tinh bột sắn tại xã Phúc Sơn, huyện Nho Quan.
TPO - Cơ quan chức năng vừa khởi tố, bắt tạm giam chủ cơ sở tái chế nhôm ở huyện Bình Chánh, TPHCM đổ hơn 100 tấn chất thải rắn công nghiệp ra môi trường.
TPO - Trước tình trạng đổ trộm chất thải vật liệu xây dựng tại một số dự án Khu đô thị bỏ hoang, thành phố Hạ Long tổ chức lựa chọn 11 bãi tập kết chất thải rắn xây dựng để giải quyết bài toán thiếu chỗ đổ thải khi thành phố đang có nhiều dự án xây dựng hạ tầng.
TPO - Phát minh ra nhựa đã mang đến cho con người nhiều lợi ích, tuy nhiên bên cạnh đó là các hệ lụy về ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe. Ước tính chỉ hơn 1 tuần lượng rác thải nhựa dưới dạng túi nilon tại Việt Nam đủ dài để nối lên tới mặt trăng. Giảm phát thải nhựa là vấn đề cấp bách đòi hỏi mọi doanh nghiệp và người dân cần triển khai.
TP - Ngày 10/10, UBND TP Đà Nẵng cho biết vừa ban hành kế hoạch về phát triển năng lượng tái tạo theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
TPO - TP Hải Phòng đang chào mời nhà đầu tư trong nước và quốc tế tham gia đầu tư Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghiệp đốt rác phát điện tại Khu Kinh tế Đình Vũ, với mục tiêu xử lý 1.000 tấn rác thải sinh hoạt/ngày, công suất phát điện khoảng 20MW.
TPO - Tỉnh ủy Nghệ An vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện rác công nghệ Đức với tổng mức đầu tư 3.100 tỷ đồng tại xã Nghi Yên (huyện Nghi Lộc), thay thế dự án xử lý và tái chế chất thải rắn cũ.
TPO - Dự án khu xử lý chất thải rắn quy mô liên xã ở Hòa Bình, với tổng mức đầu tư là 40 tỷ đồng. Mặc dù nhà xưởng và các hạng mục phụ trợ đã được hoàn thành với số tiền hơn 13 tỷ đồng, nhưng sau đó đã bỏ hoang.
TPO - Ngày 1/7, ông Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã đi kiểm tra thực tế dự án lò đốt rác tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh có buổi đối thoại trực tiếp với người dân về những phản ánh đối với dự án này.
TPO - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã điều tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm và chấm dứt việc đổ trộm, đốt chất thải rắn sinh hoạt; dọn sạch các khu vực bị đổ trộm chất thải, bảo đảm vệ sinh môi trường...
TPO - Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện kiểm tra giám sát, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc đảm bảo tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong công tác đấu giá đất.