TPO - Theo quy định vừa ban hành, thành phố Thành phố Hồ Chí Minh có không quá 8 Phó Chủ tịch UBND và Thành phố Hà Nội có không quá 5 Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh.
TPO - Lãnh đạo Chính phủ lưu ý các bộ, ngành căn cứ điều kiện thực tiễn để linh hoạt bố trí số lượng cấp phó trong tổng số được giao; đồng thời yêu cầu có lộ trình xử lý số lượng cấp phó dôi dư theo hướng hợp lý, hài hòa và bảo đảm nhân văn.
TPO - Đối với thành phố trực thuộc Trung ương sau sáp nhập, TPHCM được đề xuất có không quá 8 phó chủ tịch UBND. Với thành phố không sáp nhập, Hà Nội dự kiến không quá 5 phó chủ tịch và thành phố Huế không quá 4 phó chủ tịch UBND.
TPO - Số lượng cấp phó tại Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đang vượt xa quy định. Hiện sở này có tổng cộng 163 người nhưng chỉ được bố trí 116 vị trí, dôi dư tới 74 cấp phó.
TPO - Đại biểu Quốc hội đề xuất giao Chính phủ quy định khung số lượng phó chủ tịch HĐND, UBND cấp tỉnh, đảm bảo phù hợp với quy mô và đặc điểm của từng đơn vị hành chính.
TPO - “Tổng số cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sắp xếp không vượt quá tổng số cán bộ, công chức, viên chức có mặt tại các đơn vị hành chính cấp tỉnh trước sắp xếp”, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ.
TPO - Liên quan đến việc một cán bộ ở Sở xây dựng tỉnh Đắk Nông gửi đơn kiến nghị đến UBND tỉnh về việc bị điều động từ trưởng phòng xuống cấp phó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan...
TPO - Dự thảo Nghị định quy định bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định số lượng cấp phó của các đơn vị thuộc, trực thuộc, bảo đảm bình quân không quá 3 người mỗi đơn vị.
TPO - Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền tạm đình chỉ công tác đối với phó chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch UBND cấp huyện và người đứng đầu cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh.
TPO - Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.
TPO - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên nhấn mạnh rằng, thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy là “cuộc cách mạng” nên trong quá trình thực hiện, đòi hỏi phải có sự hy sinh.
TPO - Quốc hội nêu rõ, chậm nhất 5 năm kể từ ngày quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy của cấp có thẩm quyền có hiệu lực, số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan phải theo đúng quy định.
TPO - Đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1/3 thì thời gian rất ngắn để các cơ quan viện kiểm sát, tòa án nhân dân thực hiện những công việc tiếp theo, khó có sự điều chỉnh phù hợp với việc giải thể công an cấp huyện.
TPO - Do số lượng cấp phó trong một đơn vị có thể nhiều hơn theo quy định sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, nên Ủy ban Pháp luật đề nghị bổ sung quy định trong dự thảo Nghị quyết của Quốc hội.
TPO - Bộ Nội vụ vừa có văn bản hướng dẫn định hướng xây dựng phương án bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính.
TPO - Mô hình chính quyền đô thị tại Hải Phòng dự kiến sẽ chuyển các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND quận và HĐND phường thực hiện trước đây sang HĐND, UBND, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.
TPO - Từ tháng 9/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Quy định mới về cấp phó của các cơ quan, đơn vị; Dừng cung cấp mạng di động GSM (2G) từ 16/9; Hỗ trợ vay vốn tới 25 triệu đồng/công trình nước sạch...
TPO - Bộ Nội vụ được giao hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định về cấp phó và Nghị định về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng.