TPO - Sáng 25/10, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Hoài Trung giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Trần Đức Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
TPO - Ngày 7/8, tại Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông quốc gia, kiện toàn bộ máy khuyến nông vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
TPO - Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ cử 10 đoàn công tác chuyên môn đến làm việc trực tiếp với các địa phương nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Việc hỗ trợ này được triển khai trong bối cảnh nhiều xã lúng túng khi tiếp nhận thẩm quyền mới...
TPO - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có tờ trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai mô hình chăn nuôi lợn trong nhà nhiều tầng tại Việt Nam. Chăn nuôi heo trong nhà nhiều tầng có nhiều ưu điểm nổi trội so với chăn nuôi truyền thống, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh được nâng cao thông qua hệ thống xử lý nước, chất và khí thải thông minh.
TPO - Nhiều địa phương lúng túng khi tiếp nhận thẩm quyền mới trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật sau phân cấp, dẫn đến ách tắc thủ tục xuất khẩu nông sản, đặc biệt là sang thị trường châu Âu. Trong khi đó, các sở ngành cgặp không ít vướng mắc khi cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho hàng xuất khẩu.
TPO - UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao Sở Xây dựng nghiên cứu điều chỉnh, thu hồi các giấy phép xây dựng đã cấp vi phạm pháp luật về đê điều đối với dự án Khu tổ hợp nghỉ dưỡng và thể thao giải trí đa chức năng tại xã Vĩnh Thịnh và Trung tâm hội nghị FLC Vĩnh Phúc trong năm 2025.
TPO - Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội nhìn nhận chưa có văn bản pháp luật riêng điều chỉnh hoạt động của KOL/KOC (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) khi họ tham gia quảng cáo, livestream, tiếp thị sản phẩm... Bởi thế, khi xảy ra vi phạm, rất khó xử lý hoặc truy trách nhiệm.
TPO - Tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh, chuyển cho tỉnh quản lý 518,84 ha đã được đưa ra ngoài quy hoạch rừng đặc dụng Vườn quốc gia Tam Đảo.
TPO - Xây xong nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận trong 5 năm; Bộ Nông nghiệp và Bộ Tài nguyên thêm nhiệm vụ sau sáp nhập; đề xuất mới về lương hưu từ 1/7 năm nay, chuyển giao bắt buộc ngân hàng 0 đồng, yếu kém; người dân đổ xô đi mua gạo... là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua.
TPO - Sau khi hợp nhất Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, dự kiến tên gọi mới là Bộ Tài chính và Đầu tư phát triển, hoặc Bộ Kinh tế phát triển. Trong khi đó, Bộ Giao thông và Bộ Xây dựng sau hợp nhất dự kiến mang tên là Bộ Hạ tầng và Đô thị.
TPO - Chiều 6/8, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chủ trì cuộc họp đề xuất thành lập Hội đồng lúa gạo quốc gia.
TPO - Đến hết ngày 31/12/2023, số đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và môi trường (TN&MT) là 80 đơn vị, giảm 11,1% so với năm 2021, giảm hơn 18 đơn vị chi trực tiếp từ ngân sách Nhà nước.
TP - Sau loạt phóng sự “Miền Tây quay quắt giữa hạn mặn” phản ánh những khó khăn mà người dân đang đối mặt trong mùa hạn, mặn khốc liệt, báo Tiền Phong tổ chức hội thảo: “Sống chung” với hạn, mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long vào sáng 27/3 tại TP Cần Thơ, nhằm chia sẻ các giải pháp thích ứng với hạn, mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
TPO - Ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cảnh báo ba chữ “biến” ngày càng tác động mạnh hơn đối với nông nghiệp, trong đó có ngành hàng lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long: Biến đổi khí hậu, biến động thị trường và biến chuyển xu thế tiêu dùng thế giới.
TPO - Hàng trăm hộ dân sinh sống tại khu dân cư Bắc Cầu (phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội) mong muốn cơ quan chức năng xem xét và có giải pháp để không phải di dời theo Quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều hệ thống sông Hồng.
TPO - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản đề xuất Thủ tướng ban hành chỉ thị về tăng cường công tác xuất khẩu gạo trong tình hình mới; đề xuất Bộ Công Thương đàm phán để đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu, tận dụng cơ hội chiếm lĩnh các thị trường mới khi nhu cầu và giá gạo xuất khẩu đang tăng mạnh.
TPO - Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định các quốc gia liên tiếp cấm xuất khẩu gạo gây nguy cơ lạm phát lương thực, làm 3 tỷ người trên thế giới hoang mang.