TPO - Biểu tình dự kiến sẽ diễn ra ở Paris và một số thành phố khác của Pháp trong ngày 15/6 (theo giờ Pháp), để phản đối sự trỗi dậy của đảng Tập hợp quốc gia (RN) cực hữu trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu tuần trước.
TPO - Khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến khu nghỉ dưỡng sang trọng Borgo Egnazia của Ý để tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), ông có thể mang theo tâm trạng nặng trĩu.
TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bác bỏ khả năng ông từ chức, bất chấp kết quả cuộc bầu cử quốc hội sắp tới mà ông gọi là "trận chiến với sự trỗi dậy" của đảng Mặt trận quốc gia Pháp (RN) cực hữu.
TPO - Cuộc bầu cử của Liên minh châu Âu (EU) vừa gây sốc trên khắp châu lục, cho thấy những dịch chuyển đáng kể trong nền chính trị và báo hiệu sẽ có những thay đổi về động lực địa - chính trị ở lục địa này trong thời gian tới.
TPO - Đảng Fidesz của Thủ tướng Hungary Viktor Orban dự kiến sẽ nhận kết quả tồi tệ nhất trong cuộc bỏ phiếu cấp quốc gia hoặc Liên minh châu Âu (EU) trong gần 2 thập kỷ, khi một chính trị gia mới vào nghề đánh bại tất cả các đảng đối lập khác.
TPO - Kết quả mà phe cực hữu giành được trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu ngày 9/6 khiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron quyết định giải tán quốc hội và kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử quốc gia sớm và làm tăng thêm tính bất định cho định hướng chính trị của châu Âu trong tương lai.
TPO - Khi thương vong ngày càng lớn và tình hình chiến trường cực kỳ khó khăn, người Ukraine lo ngại thế hệ lãnh đạo mới của Liên minh châu Âu (EU) có thể dẫn đến việc giảm ủng hộ và viện trợ cho Kiev.
TPO - Bộ Ngoại giao Ba Lan triệu tập đại biện lâm thời Belarus tại Warsaw để phản đối về cái chết của người lính bị một người cố vượt biên trái phép đâm chết.
TPO - Những mối lo ngại mới về việc Trung Quốc hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine càng gây căng thẳng hơn cho quan hệ vốn đã gập ghềnh giữa Bắc Kinh và châu Âu.
TPO - Hôm nay (26/5), Tổng thống Pháp Emanuel Macron tới Đức để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày, trong nỗ lực thể hiện sự đoàn kết giữa 2 cường quốc đóng vai trò dẫn dắt Liên minh châu Âu (EU) trước khi diễn ra cuộc bầu cử vào tháng tới.
TPO - Thủ tướng Đức Olaf Scholz cảnh báo tư tưởng làm suy yếu vai trò của Liên minh châu Âu (EU) là vô trách nhiệm và tự hủy hoại. Phát biểu được ông đưa ra trước thềm cuộc bầu cử nghị viện EU vào tháng 6 tới.
TPO - Tối 2/7, tại Brussels (Bỉ), 28 nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu (EU) đã đi đến thống nhất về danh sách đề cử các chức danh chủ chốt của khối cho nhiệm kỳ mới, trong đó, Bộ trưởng Quốc phòng của Đức, bà Ursula von der Leyen, được giới thiệu làm Chủ tịch Ủy ban châu Âu.
TPO - Theo kết quả bầu cử ngày 26/5, các đảng ủng hộ củng cố Liên minh châu Âu (EU) nắm được 2/3 số ghế trong Nghị viện châu Âu, trong khi lực lượng dân tộc chủ nghĩa và cực hữu giành được chỗ đứng vững hơn.