THẾ GIỚI 24H: Ủy ban Châu Âu đã chọn ra được nữ chủ tịch mới

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen. Ảnh: BBC
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen. Ảnh: BBC
TPO - Tối 2/7, tại Brussels (Bỉ), 28 nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu (EU) đã đi đến thống nhất về danh sách đề cử các chức danh chủ chốt của khối cho nhiệm kỳ mới, trong đó, Bộ trưởng Quốc phòng của Đức, bà Ursula von der Leyen, được giới thiệu làm Chủ tịch Ủy ban châu Âu.

Trong cuộc họp báo sau cuộc họp diễn ra căng thẳng trong 3 ngày, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã hoan nghênh thỏa thuận khi lần đầu tiên có hai vị trí lãnh đạo then chốt của EU được dành cho phụ nữ. Theo thỏa thuận, Thủ tướng Bỉ Charles Michel sẽ giữ chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Josep Borrell làm Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde giữ chức Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). 


Ngày 2/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Lầu Năm Góc đã chuẩn bị sẵn sàng phô diễn sức mạnh của lực lượng quân đội tân tiến nhất nhất thế giới trong lễ diễu hành kỷ niệm ngày Quốc khánh 4/7. Trong một thông báo trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump nêu rõ: “Lầu Năm Góc cũng như các nhà lãnh đạo quân đội vĩ đại của chúng ta đang rất vui mừng khi chuẩn bị cho sự kiện này và cho người dân Mỹ thấy được lực lượng quân đội mạnh nhất và tối tân nhất thế giới của Mỹ.”


Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ cháy tàu lặn là một “tổn thất to lớn”. Bởi trong số 14 thủy thủ thiệt mạng, có tới 7 thuyền trưởng cấp một và 2 người từng được trao danh hiệu cao quý "Anh hùng nước Nga".Tổng thống Putin đã gửi lời chia buồn tới thân nhân các thủy thủ thiệt mạng trong vụ tai nạn, đồng thời yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu đích thân đến Severomorsk – nơi tàu lặn gặp nạn đang neo đậu để xem xét tình hình.(XEM CHI TIẾT...)


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte muốn Trung Quốc cam đoan sẽ đảm bảo quyền lợi của ngư dân Philippines sau vụ đâm chìm tàu cá ở bãi Cỏ Rong (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam). Theo lời người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Salvador Panelo, sự cố trên sẽ được thảo luận các cuộc họp song phương với Trung Quốc.


Ngày 2/7, ông Lee Sang-hyun, ủy viên Ủy ban Hòa hợp và hợp tác Triều Tiên (KCRC), cho biết Bình Nhưỡng sẽ phát hành một đồng tiền kỷ niệm nhằm nhấn mạnh nỗ lực phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Đồng tiền kỷ niệm trên do Ngân hàng trung ương Triều Tiên phát hành trong năm nay. Đồng tiền được khắc dòng chữ “Phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên”, và “Bảo vệ hòa bình và an ninh thế giới”. Trung tâm của đồng tiền là 3 bàn tay cùng nắm một vật thể giống như quả tên lửa hạt nhân với ký tự “N”, chữ viết tắt của nuclear, có nghĩa là hạt nhân.


Một ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ đang tiến hành điều tra các cáo buộc rằng Ngoại trưởng Mike Pompeo thường xuyên phái các nhân viên an ninh ngoại giao làm việc vặt cho gia đình ông. Hiện vẫn chưa rõ đích thân ông Pompeo hay một số thuộc cấp thân cận ông đã yêu cầu cho các đặc vụ phải làm những việc vặt nói trên.


Liên minh châu Âu cho biết sẵn sàng đối thoại với Mỹ để giải quyết bất đồng trong việc trợ cấp cho các nhà sản xuất máy bay. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cảnh báo sẽ áp thuế bổ sung đối với hàng hóa của Liên minh châu Âu trị giá 4 tỉ USD, bao gồm Ô-liu, pho mai Italy và rượu Whisky. Liên minh châu Âu cũng khẳng định sẵn sàng trả đũa, nếu Tổ chức Thương mại thế giới ( WTO) đưa ra phán quyết về việc Mỹ công bố danh sách mặt hàng của EU bị áp thuế bổ sung.


Ngày 1/7, các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Ukraine đã khởi động cuộc tập trận quy mô lớn trên Biển Đen. Cuộc tập trận mang tên Sea Breeze 2019 kéo dài trong 12 ngày, với sự tham gia của Ukraine, Mỹ cùng nhiều đồng minh trong NATO và một số quốc gia khác, tại khu vực phía Tây Bắc Biển Đen. Khoảng 3.000 binh sĩ, 32 tàu chiến và 24 máy bay từ 19 quốc gia tham gia sự kiện này.


Ngày 2/7, một vụ nổ đã xảy ra tại ngôi làng Ahumbe ở bang Benue, giết chết và làm bị thương hàng trăm người đang cố gắng lấy một ít nhiên liệu từ một chiếc xe tải sau vụ tai nạn. Một quan chức trong chính quyền địa phương Gwer, Christopher Avi, cho biết ít nhất 50 người chết và 70 người bị thương sau khi một chiếc xe tải chở dầu phát nổ.(XEM CHI TIẾT…)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.