Ba Lan triệu tập đại biện lâm thời Belarus vụ một người lính bị đâm chết ở biên giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Ngoại giao Ba Lan triệu tập đại biện lâm thời Belarus tại Warsaw để phản đối về cái chết của người lính bị một người cố vượt biên trái phép đâm chết.
Ba Lan triệu tập đại biện lâm thời Belarus vụ một người lính bị đâm chết ở biên giới ảnh 1

Lính Ba Lan đứng gác ở biên giới với Belarus. (Ảnh: Almayadeen)

Trước đó, quân đội Ba Lan cho biết người lính bị đâm vào tuần trước đã qua đời. Vụ việc khiến Thủ tướng Donald Tusk phải áp đặt vùng cấm dọc biên giới với Belarus. Ông Tusk đưa vấn đề an ninh quốc gia trở thành trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của mình trước cuộc bầu cử nghị viện châu Âu ngày 9/6.

Người lính bị một người di cư đâm vào ngực khi đưa tay qua song sắt của hàng rào biên giới, sau đó được đưa vào viện trong tình trạng bị thương nghiêm trọng.

“Người lính trẻ Mateusz đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ biên giới Ba Lan. Tổ quốc và nhân dân sẽ không bao giờ quên sự hy sinh này. Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình anh ấy”, Thủ tướng Tusk viết mạng xã hội X.

Ngày 6/6, Bộ Ngoại giao Ba Lan triệu tập đại biện lâm thời Belarus để yêu cầu chính quyền Minsk xác định và giao nộp “kẻ giết người”, Ngoại trưởng Radek Sikorski cho biết.

Tình hình ở biên giới phía đông của Liên minh châu Âu (EU) ngày càng căng thẳng vì áp lực của hàng nghìn người từ Trung Đông, châu Á và châu Phi cố vượt qua hàng rào kim loại mà Ba Lan dựng lên từ năm 2022 để phong tỏa biên giới. Số liệu mới nhất của Lực lượng Biên phòng Ba Lan cho biết, đã có khoảng 17.000 lần vượt biên trái phép xảy ra trong năm nay.

Ba Lan và EU cho rằng nhiều người di cư được Nga và Belarus tổ chức và hỗ trợ nhằm gây bất ổn cho châu Âu. Các quan chức Ba Lan nói rằng khoảng 90% người di cư ở biên giới Ba Lan có thị thực Nga. Mátxcơva và Minsk bác bỏ cáo buộc.

Áp lực gia tăng trong những tháng đầu năm nay, trước khi diễn ra cuộc bầu cử quan trọng của Nghị viện EU. Cuộc bỏ phiếu trực tiếp đã bắt đầu vào ngày 6/6 tại Hà Lan, còn 26 quốc gia thành viên EU khác sẽ bỏ phiếu trước ngày 9/6.

Theo Bloomberg
MỚI - NÓNG