TPO - Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán cho Ukraine các tên lửa hành trình phóng từ trên không ERAM và nhiều thiết bị liên quan, với giá trị ước tính 825 triệu USD.
TPO - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa thông báo với các nghị sĩ rằng họ sẽ thúc đẩy kế hoạch bán gói vũ khí và đạn dược trị giá 1 tỷ USD cho Israel, 3 trợ lý trong Quốc hội Mỹ cho biết.
TPO - Triều Tiên lên án việc Mỹ sắp bán tên lửa cho Nhật Bản và Hàn Quốc, gọi đây là hành động nguy hiểm làm gia tăng căng thẳng ở khu vực và gây ra một cuộc chạy đua vũ trang mới.
TPO - Những công ty sản xuất vũ khí của Bulgaria đã xuất khẩu các lô hàng trị giá hàng tỷ đô la sang Ukraine bằng cách sử dụng các nước thứ ba làm trung gian, EURACTIV tiết lộ trong một cuộc điều tra được công bố hôm thứ Hai.
TPO - Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận thương vụ bán 10 hệ thống pháo tự hành Howitzer hạng trung M109A6 kích cỡ 155mm cho Đài Loan (Trung Quốc) với trị giá 750 triệu USD, Lầu Năm góc thông báo ngày 4/8.
TPO - Nhằm tránh sự phản đối từ Quốc hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24/5 ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì căng thẳng với Iran nhằm triển khai các thoả thuận bán lượng vũ khí trị gí hơn 8 tỷ USD cho Ả-rập Xê-út, UAE và Jordan.
TPO - Ngày 22/5, Thượng nghị sỹ Chris Murphy cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có ý định dùng một kẽ hở của luật pháp và gây căng thẳng với Iran nhằm bán bom cho Ả rập Xê út cho dù Quốc hội Mỹ đã ngăn chặn việc mua bán này nhiều tháng trước do lo ngại gây ra nhiều cái chết cho thường dân trong cuộc chiến tại Yemen.
TP - Kế hoạch bán vũ khí trị giá 330 triệu USD của Mỹ cho Đài Loan (Trung Quốc) đã được Quốc hội Mỹ chấp thuận, SCMP đưa tin. Điều này sẽ dọn đường cho Bộ Ngoại giao Mỹ hoàn tất các thủ tục. Hợp đồng mua bán vũ khí cho Đài Loan lần này chủ yếu là các phụ tùng máy bay.
TPO - Quốc hội Mỹ ngày 9/1 đã thông qua đề xuất bán các tên lửa cùng những thiết bị liên quan trị giá 133,3 triệu USD cho Nhật Bản để đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Triều Tiên.
Sputnik đưa tin, với việc Mỹ dự định bán các vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc) với trị giá 1,42 tỷ USD, các chuyên gia Nga đã bình luận về điều gì thúc đẩy Nhà Trắng đưa ra quyết định này.
TP - Chính phủ Nhật Bản muốn đẩy mạnh bán vũ khí, công nghệ quân sự cho Đông Nam Á, trong bối cảnh khu vực đang đối mặt nhiều thách thức an ninh và Tokyo dần dần thay đổi chính sách quân sự.
TP - Theo hãng tin Kyodo, Nhật Bản vừa quyết định mời quan chức ngoại giao và quốc phòng các nước ASEAN tháng sau tham dự hội thảo về vấn đề Nhật Bản xuất khẩu trang bị quốc phòng cho thành viên khối này.
TP - Đó là thông báo của Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain khi trả lời câu hỏi của Tiền Phong trong cuộc họp báo cuối chiều 8/8 tại Hà Nội. Ông McCain cho biết, lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ cũng như nhánh hành pháp Mỹ đã nhất trí cao về vấn đề dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam.
TP - Thăm Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel có cuộc trao đổi nảy lửa với chủ nhà về một loạt vấn đề gai góc. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn kịch liệt phản đối việc Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan, đòi Mỹ phải tôn trọng lợi ích cốt lõi của Trung Quốc.
TP - Bom chùm bị cấm bởi 83 quốc gia, nhưng điều đó không ngăn cản được quân đội Mỹ đang bán số bom chùm trị giá 640 triệu USD cho Ảrập Xêút, dù mối quan hệ giữa hai nước không hoàn toàn tốt đẹp, tạp chí Mỹ Foreign Policy (Chính sách đối ngoại) đăng bài hôm 24/8.
TP - Số lượng máy bay chiến đấu, hệ thống chống tên lửa cùng nhiều loại vũ khí khác mà Mỹ bán cho các nước hàng xóm của CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc tăng đáng kể trong năm 2012, trong bối cảnh xảy ra nhiều căng thẳng an ninh khu vực.