TPO - Cha mẹ của người này đã vô cùng xúc động khi gặp lại con trai của mình sau 16 năm. Năm 2005, người này bỗng nhiên biến mất, từ đó không ai tìm được. Giờ đây, khi anh xuất hiện trở lại, mọi người mới bất ngờ khi biết lý do.
TPO - Bố mẹ của nam sinh 17 tuổi này đã tiết lộ lý do khiến cậu bạn mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh tới các bậc phụ huynh, ngoài việc thúc ép con cái học hành thì cũng cần quan tâm tới sức khỏe, tinh thần của con.
TPO - Để tạo thành kim cương, áp lực không phải là yếu tố quyết định tất cả. Sự thành công không chỉ được quyết định qua kết quả sau cùng, mà nó được công nhận bởi quá trình đằng sau nó. Một viên kim cương tỏa sáng là một viên kim cương được mài giũa qua từng ngày, chứ không đặt quá nhiều sự dồn nén bởi những tác động bên ngoài.
TPO - Trẻ bị trầm cảm hay gặp các vấn đề về tâm lý thậm chí chọn tự tử như một cách để giải thoát khi bị áp lực học tập từ nhà trường, gia đình và chính bản thân các em. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy mà nó để lại đầy xót xa.
TPO - Một nam sinh viên 24 tuổi ở Malaysia đã quyết định làm việc dại dột - không chỉ một lần - sau khi thi trượt 3 lần. Sự việc khiến nhiều người lo lắng về áp lực học tập cũng như vấn đề sức khỏe tinh thần của học sinh, sinh viên.
TP - Việc phải đối mặt nhiều áp lực từ việc học hành, thi cử, áp lực từ chính bản thân, từ bạn bè, thầy cô, cha mẹ… khiến nhiều học sinh bị rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu và trầm cảm. Càng gần những đợt thi quan trọn, số trẻ mắc lo âu, rối loạn tâm lí càng gia tăng.
TP - Chuyện dạy thêm, học thêm không chỉ phổ biến ở Việt Nam mà có ở nhiều quốc gia khác. Chính phủ Singapore đã sớm áp dụng những thay đổi trong hệ thống thi cử và đánh giá học sinh. Phần Lan áp dụng phương pháp giáo dục ít áp lực, quan tâm đến từng học sinh để trẻ em không cần học thêm cho chương trình cơ bản.
TPO - Tài liệu truyền thông về sức khoẻ tâm thần của học sinh phổ thông do Bộ GD&ĐT mới ban hành khẳng định, những năm gần đây, ở Việt Nam, các vấn đề liên quan đến sức khoẻ tâm thần trong độ tuổi học sinh gia tăng nhanh chóng nhưng vấn đề này chưa được chú trọng.
TPO - Một nữ sinh lớp 8 của trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã nhảy từ tầng 4 xuống sân trường sau khi bị giáo viên môn Vật Lý lập biên bản tịch thu điện thoại.
TPO - Ngày 7/5, ông Nguyễn Ngô Trung Việt, Chủ tịch UBND phường Hoà Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một học sinh nhảy từ tầng 6 chung cư xuống đất.
TPO - Câu chuyện một người mẹ ở Trung Quốc chia sẻ về cậu con trai học cấp 3 của mình trong một lần tình cờ xem lại đoạn ghi hình từ camera tại phòng khách gây xôn xao. Netizen không khỏi xót xa trước áp lực học tập nặng nề của các sĩ tử trước kỳ thi Cao khảo.
TP - Sau lệnh cấm thuốc lá điện tử, nhiều bạn trẻ bắt đầu hành trình từ bỏ hút thuốc lá. Tuy nhiên, việc cai thuốc lá điện tử không hề dễ dàng, nhất là với những người đã sử dụng lâu năm.
TPO - Đỗ Hoàng Phúc (2003), sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hình răng, khoa Răng - Hàm - Mặt, trường ĐH Y Dược TP. HCM ghi dấu bằng hành trình nỗ lực với GPA năm cuối đạt 3.94/4.0 và danh hiệu Thủ khoa Tốt nghiệp đầu ra. Từ vị trí Á khoa đầu vào, Phúc không ngừng trau dồi kiến thức, tham gia rèn luyện thể thao và duy trì phong độ ổn định, để rồi khẳng định bản lĩnh bằng thành tích cao nhất toàn khóa.
TPO - Nghị định quy định phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với cha mẹ thường xuyên gây áp lực tâm lý hay có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ có hiệu lực từ ngày 15/12/2025.
TPO - Nam sinh 13 tuổi ở Hà Nội có thói quen ăn uống thất thường, thường xuyên bỏ bữa sáng và tiêu thụ nhiều đồ cay nóng, đồ chiên rán; căng thẳng học tập và áp lực điểm số kéo dài, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, phải phẫu thuật cấp cứu.
TPO - Việc dự thảo Thông tư đưa những người chịu áp lực kéo dài về học tập, công việc, kinh tế vào nhóm giám sát rối loạn tâm thần đang thu hút nhiều ý kiến. Trong khi một số người cho rằng đây là bước tiến để quan tâm sớm hơn tới sức khỏe tinh thần, nhiều chuyên gia cảnh báo cần tiêu chí rõ ràng để tránh biến những áp lực tâm lý phổ biến thành vấn đề bệnh lý.
TPO - Đó là nội dung được Bộ GD&ĐT công bố trong Dự thảo Thông tư Quy định về Quản lý các hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông.
TPO - Trò chuyện với PV Tiền Phong, ông Lê Trung Kiên, Phó Viện trưởng Viện Tâm lý Giáo dục và Đào tạo (IPET), Hiệu trưởng Trường phổ thông Phùng Hưng, Sóc Sơn (Hà Nội) cho rằng, điều đáng lo hiện nay là chỉ khoảng 5% cha mẹ “chấp nhận sự thật” con gặp vấn đề tâm lý cần được hỗ trợ. Nhiều trường hợp học sinh được phát hiện muộn nên tình trạng đã trở nên nghiêm trọng.