Nam sinh 17 tuổi bị ung thư dạ dày, nguyên nhân từ một thói quen nhiều bạn trẻ mắc phải

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Bố mẹ của nam sinh 17 tuổi này đã tiết lộ lý do khiến cậu bạn mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh tới các bậc phụ huynh, ngoài việc thúc ép con cái học hành thì cũng cần quan tâm tới sức khỏe, tinh thần của con.

Một bạn nam sinh 17 tuổi (ở Trung Quốc) được bác sĩ chẩn đoán mắc "ung thư dạ dày giai đoạn cuối". Cậu bạn tên là Lý Băng, đang học năm cuối trung học. Không giống như nhiều bạn học sinh mới lớn khác, Lý Băng chỉ biết cắm đầu vào học. Ngay từ khi bắt đầu vào trung học, cậu bạn đặt mục tiêu sẽ đỗ vào một trường đại học danh giá. Vì vậy, mỗi ngày trước bình minh, Lý Băng đều dậy sớm đọc sách, thậm chí buổi tối cậu cũng thức khuya đọc sách, thường là nửa đêm mới nghỉ ngơi.

Để có nhiều thời gian đọc sách, cậu bạn thường bỏ ăn buổi sáng. Không ngờ chỉ chưa đầy nửa năm, cơ thể của Lý Băng đã có vấn đề. Tuy nhiên cả cậu và bố mẹ đều không chú ý đến điều này.

Nam sinh 17 tuổi bị ung thư dạ dày, nguyên nhân từ một thói quen nhiều bạn trẻ mắc phải ảnh 1

Khi được đưa đến bệnh viện thì tình trạng của Lý Băng đã không thể cứu chữa.

Mỗi lần đau bụng, Lý Băng lại một mình âm thầm chịu đựng. Nhưng thời gian trôi qua, tình trạng đau bụng của cậu ngày càng trở nên nghiêm trọng, cha mẹ cũng nhận thấy sự khác lạ của con.

Wang Hui, Giám đốc khoa tiêu hóa phụ trách chẩn đoán tình trạng của Lý Băng cho biết: "Trên thực tế, hiện nay rất nhiều người trẻ mắc bệnh về dạ dày và cũng không ít người mắc bệnh ung thư dạ dày. Nguyên nhân là do thói quen làm việc, ăn uống và nghỉ ngơi không khoa học trong thời gian dài. Một số thanh niên cũng uống rượu, thường xuyên sử dụng đồ ăn nhanh. Có thể nói bữa sáng chỉ là một trong những lý do nhưng đối với học sinh ở lứa tuổi này thì không thể bỏ bữa sáng được".

Một cuộc khảo sát của Viện quân y và sức khỏe cho thấy, gần một nửa số trẻ em dưới 6 tuổi không được đảm bảo ăn sáng hằng ngày. Và chỉ 56,75% trẻ em nhận ra rằng bữa sáng là quan trọng. Dù mới chỉ là một cuộc khảo sát mẫu nhưng cũng cho thấy việc “ăn sáng” đã trở thành một vấn đề lớn đối với các bạn nhỏ.

Nam sinh 17 tuổi bị ung thư dạ dày, nguyên nhân từ một thói quen nhiều bạn trẻ mắc phải ảnh 2

Một nam sinh Trung Quốc từng dành thời gian để học lên tới 17 tiếng/ ngày.

Nhiều bậc cha mẹ sẽ lấy công việc của họ như một cái cớ, hoặc con cái họ không thể dậy vào buổi sáng, họ không thể bắt kịp thời gian... Nhưng họ quên rằng trẻ đang trong giai đoạn phát triển thể chất quan trọng. Nếu trẻ không ăn sáng đúng giờ hoặc bỏ bữa sáng, không chỉ ảnh hưởng đến quá trình phát triển chiều cao của trẻ mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho sức khỏe. Thậm chí, điều này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý và chỉ số IQ của trẻ.

Nam sinh 17 tuổi bị ung thư dạ dày, nguyên nhân từ một thói quen nhiều bạn trẻ mắc phải ảnh 6
Theo Sohu
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.