Tử hình kẻ man rợ dùng búa chẻ củi thảm sát vợ và mẹ vợ

 Bị cáo Huỳnh Văn Tấn tại phiên tòa sáng nay. Ảnh T. Châu.
Bị cáo Huỳnh Văn Tấn tại phiên tòa sáng nay. Ảnh T. Châu.
TPO - Sau khi cự cãi với vợ, Tấn dùng búa chẻ củi đánh chết vợ tại phòng ngủ. Tiếp đó, đối tượng này tiếp tục sát hại mẹ vợ và anh vợ.

Ngày 10/8, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM xử phiên phúc thẩm đã giữ nguyên mức án sơ thẩm là tử hình đối với bị cáo Huỳnh Văn Tấn (39 tuổi, ngụ TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre) về tội "Giết người".

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Tấn và bà H (ngụ TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) kết hôn năm 2012 và có một con chung. Vợ chồng Tấn sống chung gia đình bên vợ ở Tiền Giang. Sau đó, do Tấn và vợ xảy ra mâu thuẫn nên Tấn về nhà cha mẹ ruột ở Bến Tre sinh sống.

Khoảng 21h ngày 30/7/2014, Tấn mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau với vợ tại nhà mẹ vợ là bà Nguyễn Thị D (73 tuổi, ngụ phường 3, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Trong lúc cự cãi, Tấn bất ngờ dùng búa chẻ củi đập nhiều nhát vào đầu chị H. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ

Mẹ vợ lên tiếng can ngăn cũng bị Tấn dùng búa sát hại. Tiếp đó, Tấn giết anh vợ là Huỳnh Văn T sau khi anh này đi báo công an.

Tại phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên tử hình đối với Huỳnh Văn Tấn về tội “Giết người”.

Sau đó, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên tại phiên phúc thẩm sáng nay (10/8), Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, giữ nguyên mức án ở phiên sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo Tấn là tử hình.

MỚI - NÓNG