TT - Huế ra Quảng Trị đón 20 công dân về cách ly tại quê nhà

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 9/7, Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế thông tin, đoàn công tác thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ngành y tế tỉnh này đã đón xong 20 công dân Huế cách ly tại Lao Bảo (Quảng Trị) sau khi đi tàu lửa từ ga Sài Gòn đến Đông Hà vào tối mùng 7 rạng sáng 8/7.

Theo đó, việc đón các công dân Huế cách ly tại Quảng Trị trước đó đi tàu lửa từ TPHCM về Đông Hà (do tuyến ga Sài Gòn - Huế tạm ngưng bán vé, nhận khách) được thực hiện thể theo nguyện vọng của bà con.

TT - Huế ra Quảng Trị đón 20 công dân về cách ly tại quê nhà ảnh 1
TT - Huế ra Quảng Trị đón 20 công dân về cách ly tại quê nhà ảnh 2

Thực hiện thủ tục giao, nhận công dân giữa cơ quan chức năng Quảng Trị - Huế để chuyển về cách ly tại tỉnh TT-Huế

Tại khung cách ly Trạm đo lường - Thử nghiệm thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị), ông Hồ Ánh Hào - Trưởng khung cách ly cho biết, trong đêm 7/7, khung này nhận lệnh đón 20 công dân TT-Huế (gồm người lớn và trẻ em) từ TPHCM xuống ga Đông Hà vào cách ly.

Sau khi tiếp nhận tất cả công dân đã được xét nghiệm và đang chờ kết quả. Việc quản lý, chăm sóc công dân được thực hiện theo đúng quy định, hiện tại sức khoẻ các công dân rất ổn định.

TT - Huế ra Quảng Trị đón 20 công dân về cách ly tại quê nhà ảnh 3
TT - Huế ra Quảng Trị đón 20 công dân về cách ly tại quê nhà ảnh 4

Công dân Huế cách ly tại Quảng Trị ra xe chuẩn bị về quê

Anh Trần Văn Đỉnh (quê xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế) cho biết: “Không có chuyện chúng tôi xuống ga Huế bị đẩy đuổi như một số thông tin báo chí đã nêu. Chúng tôi mua vé ga Đông Hà thì tất nhiên xuống ga Đông Hà. Hôm nay, chúng tôi rất vui khi được đoàn công tác đón về cách ly tại tỉnh nhà. Đây là sự quan tâm của chính quyền địa phương”.

Chị Lê Thị Hồng Loan (quê Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, TT-Huế) kể, sau khi trả phòng trọ tại TPHCM rồi đến ga Sài Gòn để về quê, nhân viên nơi đây thông báo ngành đường sắt ngưng nhận khách từ Sài Gòn về Huế, nên chị quyết định đổi vé về ga Đông Hà (tỉnh Quảng Trị).

TT - Huế ra Quảng Trị đón 20 công dân về cách ly tại quê nhà ảnh 5
TT - Huế ra Quảng Trị đón 20 công dân về cách ly tại quê nhà ảnh 6

Một công dân Huế đi tàu về Đông Hà và cách ly tại Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết, không có chuyện bà con khi xuống ga Huế thì bị đẩy đuổi

Trong ngày 9/7, sau khi làm thủ tục bàn giao, các công dân được đưa về khu cách ly Điền Hải, huyện Phong Điền, TT-Huế.

Đề cập đến việc 26 công dân Huế phải cách ly y tế tại Quảng Trị sau khi xuống ga Đông Hà, Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, con số chính xác là 20 người, không phải 26 trường hợp như báo chí phản ánh. Tất cả 20 công dân này đều có nguyện vọng về quê cách ly và đã được đáp ứng chu toàn.

TT - Huế ra Quảng Trị đón 20 công dân về cách ly tại quê nhà ảnh 7

Kiểm tra lại số lượng người trước khi rời Quảng Trị về Huế

Trước đó như tin đã đưa, vào đêm 7/7 và rạng sáng 8/7, một nhóm công dân TT-Huế đi tàu SE4 và SE8 xuống ga Đông Hà, sau đó được Trung tâm Y tế TP Đông Hà đưa đi cách ly tập trung tại thị trấn Lao Bảo, Quảng Trị.

Những người này mua vé tàu từ ga Sài Gòn đi Đông Hà, vì thời điểm đó, tuyến ga Sài Gòn - Huế tạm dừng bán vé theo đề nghị của UBND tỉnh TT-Huế và được Bộ GTVT chấp thuận.

Vì sao đề nghị không bán vé tàu tuyến Sài Gòn - Huế?

Phản ứng trước việc chính quyền tỉnh TT-Huế đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo tạm dừng bán vé tuyến ga Sài Gòn - Huế được cho là “ngăn sông cấm chợ”, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, cho biết, những ngày qua, tỉnh không có quyết định hành chính nào về việc cấm công dân từ vùng dịch, trong đó có công dân từ TPHCM, về Huế.

Ông Phương dẫn chứng, trong ngày 8/7, đã có 135 công dân Huế từ TPHCM trở về quê bằng đường bộ mà không bị ngăn cản. Còn tính rộng ra đến thời điểm kể từ ngày 27/4 đến nay (thời điểm TPHCM có dịch), theo lãnh đạo tỉnh, Huế đã tiếp nhận đến 10.317 công dân về từ TPHCM. Hiện các khu cách ly tập trung tổ chức cách ly cho hơn 2.100 người từ TPHCM về Huế.

Ông Phương lý giải, tỉnh TT-Huế có văn bản kiến nghị Bộ GTVT, Tổng cục Đường sắt về việc tạm dừng bán vé tàu tuyến Sài Gòn - Huế là do hiện các khu cách ly tập trung trên địa bàn đang quá tải, nguy cơ mất an toàn về phòng, chống dịch rất cao. “Trước tình hình căng thẳng đó, tỉnh TT-Huế mới có công văn gửi Bộ GTVT, Tổng cục Đường sắt cũng như các đơn vị liên quan đề xuất dừng bán vé tàu từ TPHCM về Huế và được Bộ GTVT chấp thuận”, ông Phương cho biết.

Chủ tịch TT-Huế cho biết thêm, khi tỉnh TT-Huế đề xuất tạm dừng bán vé tàu tuyến TPHCM - Huế lên Bộ GTVT cùng các cơ quan liên quan và nhận được sự chấp thuận, việc này đã công khai rộng rãi thông tin đến người dân. Ông Phương cũng gửi lời mong muốn đến người dân hiện sinh sống, làm ăn ở vùng có dịch, trừ trường hợp thật sự khẩn cấp hoặc đặc biệt thì mới về quê, để giảm gánh nặng quá tải tại các khu cách ly tập trung ở Huế…

Theo tìm hiểu của PV, tuyến ga Sài Gòn đi Huế đã tạm dừng bán vé từ ngày 6/7 (hiện dừng bán vé, nhận khách từ ga Sài Gòn đi tất cả các ga tàu trong nước), nhưng hai ngày qua (ngày 7 và 8/7), ga Huế vẫn linh động giải quyết cho khách từ TPHCM xuống ga này. “Trong tối 8/7, TP Huế đã tổ chức cách ly 16 công dân về từ vùng dịch xuống tại ga Huế. Trong đó, có đến 12 trường hợp về từ TPHCM”, ông Trương Đình Hạnh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, thông tin.

Ông Hạnh cũng cho biết thêm, vào tối 7/7, có hai trường hợp từ TPHCM đi tàu xin xuống ga Huế và chấp nhận đi cách ly tập trung, nên được cơ quan chức năng TP Huế giải quyết.

MỚI - NÓNG