Truyền thông Trung Quốc ca ngợi sự phát triển quân sự Nga

Ảnh: RT
Ảnh: RT
TPO - Năm 2017, Quân đội Nga nhận được 16 tàu chiến, 190 máy bay và trực thăng hiện đại, 800 xe tăng và các phương tiện bọc thép, 170 tên lửa phòng không cùng 1950 phương tiện vận tải đa năng.

Theo hãng tin Sina của Trung Quốc, những con số này được Tổng thống Nga Putin nêu ra trong cuộc gặp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và ngành công nghiệp quốc phòng nước này. Tổng thống Putin nhấn mạnh, vũ khí và trang thiết bị hiện đại thực tế chiếm tới 60% lực lượng thường trực của Quân đội Nga.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng, thành công chủ yếu của sự phát triển quân sự Nga là sự hợp tác chặt chẽ với các tổ hợp công nghiệp quốc phòng.

“Các công trình sư làm việc cùng với  các phi công và các kíp chiến đấu, điều này giúp xác định những điểm thiếu sót và giải quyết tới 99% các vấn đề”, hãng Sina cho biết.

Đối với Không quân tầm xa của Nga, năm 2017 là một năm đầy dấu ấn. Theo các chuyên gia Trung Quốc, biểu tượng cho lực lượng này phải kể đến máy bay ném bom chiến lược Tu-160M2 – một máy bay ném bom chiến lược siêu thanh lớn nhất và mạnh nhất trên thế giới.

Theo Theo Politros
MỚI - NÓNG