Có 13 kết quả :

Vợ chồng thương binh Phạm Hồng Tư và Nguyễn Thị Thanh Phương, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) chia sẻ câu chuyện tình yêu tại chương trình “Ánh lửa từ trái tim” (tối 23/9), tổ chức tại Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội).

Cảm động người thương binh đi xe lăn hơn 40 km để hỏi vợ

TPO - Thương binh Phạm Hồng Tư (sinh năm 1955) bị liệt 2 chân trong chiến tranh, năm 1984 ông đã đi xe lăn hơn 40 cây số tới nhà hộ lý Nguyễn Thị Thanh Phương để hỏi cưới. Hơn 30 năm chung sống hạnh phúc tại Trung tâm điều dưỡng Thuận Thành (Bắc Ninh), ông bà Tư Phương sinh được một người con trai và hiện đã có cháu nội. 
Thương binh Mai Trọng Bái (SN 1937), người cao tuổi nhất tại Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hoá.

Những câu chuyện 'cổ tích giữa đời thường' ở trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh

TPO - Nhiều năm qua, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình), Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh), Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hoá... đã và đang chăm sóc hàng ngàn thương, bệnh binh mang thương tật từ 81% trở lên. Tuy nhiên, với tinh thần “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, đội ngũ cán bộ, nhân viên tại các trung tâm luôn xác định nhiệm vụ phục vụ người có công là một niềm vinh dự.
Các thương binh, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan, tỉnh Ninh Bình vẫy tay chào tạm biệt.

Mong sao ‘Ánh lửa từ trái tim’ luôn cháy mãi!

TPO - Sáng 24/9, các đại biểu là thương bệnh binh, người có công và cán bộ trung tâm điều dưỡng thương binh tham dự chương trình “Ánh lửa từ trái tim” lần thứ hai - năm 2023 do báo Tiền Phong, Công ty Cổ phần Him Lam, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp tổ chức đã rời Thủ đô Hà Nội trở về điều dưỡng tại các trung tâm. Trong mỗi người đều có chung khát khao là mong sao chương trình "Ánh lửa từ trái tim" luôn cháy mãi.
Mãi ghi nhớ công ơn của các Anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh

Mãi ghi nhớ công ơn của các Anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh

TPO - “Đền ơn đáp nghĩa và uống nước nhớ nguồn là chính sách xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác uống nước nhớ nguồn, với nhiều hoạt động lớn, phong trào xuyên suốt, với nhiều cao trào trong các dịp lễ tết, ngày Thương binh - Liệt sĩ”, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong chia sẻ.
Thắp sáng 'Ánh lửa từ trái tim'

Thắp sáng 'Ánh lửa từ trái tim'

TPO - Chương trình tri ân, giao lưu với các thương binh nặng trên toàn quốc mang tên “Ánh lửa từ trái tim” do báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Him Lam, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9, Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 và Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12. Đây là lần thứ hai báo Tiền Phong phát động tổ chức chương trình, sau lần thứ nhất diễn vào năm 2017.
Trào cảm xúc hình ảnh những thương binh nặng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trời thu Hà Nội

Trào cảm xúc hình ảnh những thương binh nặng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trời thu Hà Nội

TPO - Sáng 23/9, nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Ánh lửa từ trái tim” lần thứ hai - năm 2023, như: Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ (đường Bắc Sơn, quận Ba Đình), tham quan Hà Nội bằng xe buýt 2 tầng... đã tạo nên những cảm xúc đặc biệt dành tới các bác thương binh nặng và cán bộ điều dưỡng.
Thương binh, người có công với cách mạng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thương binh, người có công với cách mạng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

TPO - Nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình "Ánh lửa từ trái tim" lần thứ hai - năm 2023 do báo Tiền Phong, Công ty Cổ phần Him Lam, Trường Đại học Kinh tế quốc dân phối hợp tổ chức, sáng 23/9, hơn 150 thương bệnh binh, y bác sĩ, cán bộ nhân viên của 14 trung tâm nuôi dưỡng người có công đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ (đường Bắc Sơn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).
Mời đại diện các thương binh nặng trên toàn quốc về Hà Nội để tôn vinh, tri ân

Mời đại diện các thương binh nặng trên toàn quốc về Hà Nội để tôn vinh, tri ân

TPO - Nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9, Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 và Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12, báo Tiền Phong phối hợp với Công ty cổ phần Him Lam, Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức chương trình tri ân, giao lưu với các thương binh nặng trên toàn quốc mang tên “Ánh lửa từ trái tim”. Chương trình sẽ bắt đầu thực hiện từ hôm nay, 22/9.
Hơn 750 đoàn viên thanh niên chỉnh trang khuôn viên Nghĩa trang Quốc tế Việt Lào

Hơn 750 đoàn viên thanh niên chỉnh trang khuôn viên Nghĩa trang Quốc tế Việt Lào

TPO - Hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, với tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Anh Sơn (Nghệ An) đã tổ chức ra quân chỉnh trang khuôn viên Nghĩa trang Quốc tế Việt Lào, thu hút hơn 750 cán bộ, đoàn viên thanh niên nhiệt tình tham gia.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị.

Tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho người trẻ

TPO - Chiều 21/3, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa T.Ư Đoàn và Hội cựu TNXP Việt Nam giai đoạn 2012-2017 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2019. Dự chỉ đạo chương trình có Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam Vũ Trọng Kim; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong.
Hướng về chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

Hướng về chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

TP - Sau 3 tuần phát động cuộc thi tìm hiểu 40 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12-1972 – 12-2012), Ban tổ chức (BTC) cuộc thi Sư đoàn Phòng không 361, Quân chủng Phòng không - Không quân nhận được bài dự thi của tất cả cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Pháo phòng không 280 cùng hơn 600 bài dự thi của học sinh trường PTTH Cao Bá Quát và trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều.