Hơn 750 đoàn viên thanh niên chỉnh trang khuôn viên Nghĩa trang Quốc tế Việt Lào

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, với tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Anh Sơn (Nghệ An) đã tổ chức ra quân chỉnh trang khuôn viên Nghĩa trang Quốc tế Việt Lào, thu hút hơn 750 cán bộ, đoàn viên thanh niên nhiệt tình tham gia.

Đây là hoạt động thường niên của tuổi trẻ Anh Sơn nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, sự kính trọng đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với tinh thần xung kích, tình nguyện và nhiệt tình của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên đã đồng loạt ra quân với tâm thế hào hứng.

Hơn 750 đoàn viên thanh niên chỉnh trang khuôn viên Nghĩa trang Quốc tế Việt Lào ảnh 1

Tuổi trẻ Anh Sơn ra quân hành động chỉnh trang khuôn viên Nghĩa trang Quốc tế Việt - Lào

Tại đây, các bạn trẻ đã tham gia dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ” tại Đài tưởng niệm. Thế hệ trẻ hôm nay xin kính cẩn nghiêng mình trước những linh hồn đời đời bất diệt và biết ơn vô hạn đến những chiến công, dâng hiến tuổi thanh xuân của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau khi dâng hương, các bạn trẻ đã tham gia tu tảo, dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, chăm sóc các phần mộ liệt sĩ.

Hơn 750 đoàn viên thanh niên chỉnh trang khuôn viên Nghĩa trang Quốc tế Việt Lào ảnh 2
Các bạn ĐVTN miệt mài tham gia hoạt động.
Hơn 750 đoàn viên thanh niên chỉnh trang khuôn viên Nghĩa trang Quốc tế Việt Lào ảnh 3

Hơn 750 đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động ý nghĩa này

Hơn 750 đoàn viên thanh niên chỉnh trang khuôn viên Nghĩa trang Quốc tế Việt Lào ảnh 4
Các phần mộ tại Nghĩa trang Quốc tế Việt Lào được giữ sạch sẽ, trang nghiêm.

Anh Thái Doãn Quỳnh – Bí thư Huyện đoàn Anh Sơn cho biết: “Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về truyền thống đấu tranh cách mạng anh dũng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh giành độc lập dân tộc của các thế hệ ông cha đi trước, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Đồng thời, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc tham gia vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường tại các khu di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sỹ, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Thời gian tới, BTV Huyện đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn đẩy mạnh các hoạt động tri ân các gia đình chính sách”.

MỚI - NÓNG