Trung tướng Hồ Văn Đức giữ chức Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã quyết định chỉ định Trung tướng Hồ Văn Đức - hội viên Hội Cựu chiến binh phường Sơn Kỳ (quận Tân Phú, TPHCM) - giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ngày 4/1, Hội Cựu chiến binh TPHCM tổ chức hội nghị Ban Chấp hành phiên cuối năm 2023.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM đã trao quyết định của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam chỉ định Trung tướng Hồ Văn Đức - hội viên Hội Cựu chiến binh phường Sơn Kỳ (quận Tân Phú) - giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trung tướng Hồ Văn Đức giữ chức Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM ảnh 1

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng (bên trái) trao quyết định chúc mừng ông Hồ Văn Đức.
Ảnh: Thành ủy TPHCM.

Trung tướng Hồ Văn Đức năm nay 61 tuổi, nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng. Ông được nghỉ chờ hưu từ tháng 1/2024.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM Nguyễn Minh Hoàng mong muốn Trung tướng Hồ Văn Đức đoàn kết cùng Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội Cựu chiến binh TPHCM, tiếp tục triển khai và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thành phố lần thứ VII, nhất là thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội, phong trào thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu năm 2024 cùng các công trình trọng điểm thi đua kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

MỚI - NÓNG