Trung Quốc triển khai chiến dịch tuần tra trên biển khi bà Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 5/4, cục hải sự tỉnh Phúc Kiến thông báo một chiến dịch tuần tra chung vừa bắt đầu diễn ra ở khu vực phía Bắc và Trung eo biển Đài Loan, vào thời điểm nhà lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Thái Anh Văn sắp gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy.
Trung Quốc triển khai chiến dịch tuần tra trên biển khi bà Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ ảnh 1

Trung Quốc thông báo triển khai chiến dịch tuần tra khi bà Thái Anh Văn chuẩn bị gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ. (Ảnh: Weibo)

Chính quyền tỉnh phía Đông Nam Trung Quốc đăng thông báo này lên tài khoản mạng xã hội, nhưng không cho biết cụ thể.

Cuối tuần qua, Chiến khu Đông bộ thuộc quân đội Trung Quốc thông báo đã điều 3 khu trục hạm ra biển Hoa Đông tập trận bắn đạn thật trước khi bà Thái gặp ông McCarthy tại Thư viện tổng thống Ronald Reagan ở Thung lũng Simi, California.

Ngày 4/4, Bộ tư lệnh Chiến khu Đông bộ đăng lên WeChat 3 hình ảnh đồ hoạ kêu gọi bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ để chào đón Thanh minh - một lễ hội để thể hiện lòng hiếu thảo và tôn kính tổ tiên.

Một đồ họa có thông điệp: “Những người lính Trung Quốc kiên định bảo vệ sông núi không nên bị lãng quên”. Đồ họa còn lại gợi ý rằng Đài Loan và Trung Quốc đại lục “có chung tổ tiên”.

Dù những khẩu hiệu này không nhắc tên Đài Loan (Trung Quốc), nhưng hình dáng hòn đảo được khắc họa đậm nét.

Chiến khu Đông bộ không cho biết thời gian diễn ra đợt tập trận quân sự được thông báo hôm 2/3, và cũng không nhắc tên Đài Loan (Trung Quốc).

Bất chấp nhiều lời cảnh báo từ Bắc Kinh, chính quyền hòn đảo này xác nhận rằng ông McCarthy sẽ dẫn một đoàn nghị sĩ thuộc lưỡng đảng đến gặp bà Thái. Bà sẽ có cuộc họp kín với nhóm nghị sĩ Mỹ trong sáng 5/4 (giờ Mỹ) trước khi phát biểu với báo chí vào buổi chiều.

Bắc Kinh lên án kế hoạch của ông McCarthy. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Quốc hội hoạt động độc lập, và chủ tịch Hạ viện tự quyết định kế hoạch công tác.

Ngày 4/4, lực lượng phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) phát hiện 14 máy bay quân sự và 3 tàu chiến của quân đội đại lục đến gần hòn đảo, trong đó có 2 máy bay đi vào vùng nhận diện phòng không ở phía Táy Nam. Hoạt động này diễn ra 1 ngày sau khi Bắc Kinh điều 20 máy bay ra tiếp cận hòn đảo.

Khi đang ở Belize, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du Trung Mỹ trước khi đến Los Angeles, bà Thái có cuộc họp truyền hình với một nhóm quan chức an ninh ở nhà để nghe báo cáo và chỉ đạo ứng phó với tình hình.

Theo CNA
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.