Trung Quốc: Một thành phố siết biện pháp phòng dịch vì phát hiện 2 F0 không triệu chứng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thành phố Vũ Châu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) đã áp dụng các biện pháp phòng dịch khẩn cấp bao gồm tạm đình chỉ phương tiện giao thông công cộng, dừng dạy học trực tiếp… sau khi phát hiện 2 ca mắc COVID-19 không có triệu chứng.
Trung Quốc: Một thành phố siết biện pháp phòng dịch vì phát hiện 2 F0 không triệu chứng ảnh 1

Một cư dân tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) được xét nghiệm hôm 2/1. Ảnh: Global Times

Thông báo về các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp được chính quyền Vũ Châu ban hành tối 2/1 ngay sau khi phát hiện 2 ca mắc COVID-19 không có triệu chứng. Đáng chú ý, 2 người này không di chuyển đến địa phương khác trong suốt 14 ngày qua.

Theo thông báo, tất cả các tuyến xe buýt, xe taxi, xe công nghệ ở Vũ Châu sẽ phải tạm dừng hoạt động. Các trung tâm mua sắm và siêu thị chỉ được phép mở cửa gian hàng bán đồ thiết yếu. Bảo tàng, sân vận động, khu du lịch, quán cafe internet và các địa điểm vui chơi giải trí khác buộc phải đóng cửa. Học sinh tạm dừng đến trường.

Ít nhất 3 khu vực ở Vũ Châu đã được tăng cấp độ dịch lên mức nguy cơ trung bình. Khu vực trung tâm thành phố bị hạn chế ra vào. Những người từ địa phương khác trở về Vũ Châu phải chủ động khai báo.

Ngày 3/1, cơ quan y tế Trung Quốc thông báo nước này đã ghi nhận thêm 101 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Tại “ổ dịch” thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây), số ca mắc mới đã giảm từ 122 ca (ngày 2/1) xuống còn 90 ca (ngày 3/1). Từ ngày 9/12 đến nay, thành phố Tây An đã ghi nhận hơn 1.600 trường hợp mắc COVID-19.

Để nhanh chóng kiểm soát làn sóng dịch mới nhất, chính quyền Tây An đã tiến hành nhiều đợt xét nghiệm quy mô lớn và yêu cầu 13 triệu dân ở thành phố này hạn chế ra đường. Ít nhất 24 nhóm gồm 1.370 y bác sĩ từ các địa phương khác đã được điều tới Tây An để hỗ trợ.

Các chuyên gia dự đoán ổ dịch ở Tây An sẽ được kiểm soát vào khoảng giữa hoặc cuối tháng 1, trước khi Trung Quốc đăng cai tổ chức thế vận hội Olympic Bắc Kinh vào tháng 2.

Theo Global Times
MỚI - NÓNG