Hàn Quốc: Hai trường hợp tử vong nhiễm biến thể Omicron

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kết quả giải trình tự gien 2 bệnh nhân tử vong ở Gwangju (Hàn Quốc) cho thấy 2 người này nhiễm biến thể Omicron, theo Yonhap.

Theo cơ quan y tế Gwangju, 2 bệnh nhân (đều ở độ tuổi 90) qua đời hôm 27 và 29/12 sau khi nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Kết quả giải trình tự gien cho thấy 2 người này nhiễm biến thể siêu đột biến Omicron. Nguyên nhân tử vong hiện đang được xác định, nên chưa thể khẳng định chắc chắn 2 bệnh nhân qua đời vì biến thể mới.

Hàn Quốc: Hai trường hợp tử vong nhiễm biến thể Omicron ảnh 1

Một địa điểm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: Reuters

Ngày 3/1, cơ quan y tế Hàn Quốc cho biết nước này vừa ghi nhận thêm 3.129 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 642.207 trường hợp.

Đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 1.318 ca nhiễm biến thể Omicron, bao gồm 703 ca nhập cảnh và 615 ca cộng đồng.

Tỷ lệ dân số được tiêm đủ liều vắc xin ở Hàn Quốc là 86,2%. Số người được tiêm liều nhắc lại là hơn 18 triệu người, tương đương 36% dân số.

Hàn Quốc bắt đầu triển khai kế hoạch “sống chung với COVID-19” từ đầu tháng 11, nhưng số ca mắc mới hằng ngày đã gia tăng nhanh chóng và chạm mốc kỷ lục 7.848 ca vào ngày 15/12, buộc chính phủ nước này phải siết lại một số hoạt động từ ngày 18/12.

Cụ thể, nhà hàng và quán cafe phải đóng cửa lúc 21h. Quy mô tụ tập riêng tư được giới hạn xuống 4 người, áp dụng trên toàn quốc. Theo kế hoạch, các quy định này sẽ hết hiệu lực vào ngày 2/1, nhưng chính phủ Hàn Quốc đã gia hạn áp dụng thêm 2 tuần đến hết ngày 16/1.

Theo Reuters, Yonhap
MỚI - NÓNG