Trung Quốc lần đầu tiên ban hành Luật Đối ngoại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung Quốc vừa ban hành Luật Đối ngoại, trong đó quy định nước này có quyền áp dụng “biện pháp đáp trả” với những hành động mà họ coi là mối đe dọa.
Trung Quốc lần đầu tiên ban hành Luật Đối ngoại ảnh 1

Luật Đối ngoại vừa được Quốc hội Trung Quốc thông qua. (Ảnh: Xinhua)

Luật được thông qua ngày 28/6 và có hiệu lực từ ngày 1/7, trong bối cảnh Bắc Kinh đang đáp trả điều mà họ cho là nỗ lực của Mỹ nhằm đàn áp sự phát triển của Trung Quốc, sau khi Mỹ áp các quy định hạn chế xuất khẩu hàng hóa công nghệ cao và giảm phụ thuộc vào nguồn cung Trung Quốc trong những ngành nhạy cảm.

Hai siêu cường đang trong giai đoạn căng thẳng và ngờ vực sâu sắc, dù Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa có chuyến thăm Bắc Kinh để ổn định quan hệ.

Luật mới nhấn mạnh quyền “áp dụng các biện pháp đáp trả và hạn chế” với những hành động vi phạm luật và quy tắc quốc tế và “đe dọa chủ quyền, an ninh và các lợi ích phát triển của Trung Quốc”, theo văn bản được truyền thông chính thống đăng tải.

Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế nói rằng luật mới “có ý nghĩa lớn” trong bảo vệ đất nước và hỗ trợ “sự phục hưng quốc gia”.

Theo bài viết trên Thời báo Hoàn cầu, luật được ban hành “trong bối cảnh nảy sinh những thách thức đối ngoại mới, nhất là khi Trung Quốc phải đối mặt với sự can thiệp liên tục từ bên ngoài vào công việc nội bộ, khi phương Tây thực hiện bá quyền bằng những biện pháp trừng phạt đơn phương”.

Luật “tạo ra cơ sở pháp lý cho đấu tranh ngoại giao với các biện pháp trừng phạt, chống can thiệp”, bổ sung thêm “công cụ pháp lý để bảo vệ an ninh quốc gia”, Thời báo Hoàn cầu dẫn lời chuyên gia cho biết.

Trong những tháng gần đây, Mỹ đưa một số công ty Trung Quốc vào danh sách đen vì cáo buộc tham gia chương trình do thám, thúc giục các đồng minh hạn chế xuất khẩu thiết bị bán dẫn cho Trung Quốc, tập hợp các nền kinh tế lớn để chống lại “sự chèn ép kinh tế” của Bắc Kinh và “giảm rủi ro” trong các chuỗi cung ứng.

Trung Quốc coi đây là sự tấn công trực tiếp. Khi gặp ông Blinken đầu tháng này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng Washington “không được gây tổn hại cho các quyền và lợi ích hợp pháp” hoặc tước “quyền phát triển chính đáng” của Trung Quốc.

Tháng 2 năm nay, Trung Quốc trừng phạt hai công ty Mỹ, gồm Lockheed Martin và Raytheon, vì bán vũ khí cho chính quyền Đài Loan (Trung Quốc).

Theo CNN, Global Times
MỚI - NÓNG