Trung Quốc không thể nhận 'rồng lửa' S-400 trước năm 2018

Nga khẳng định không chuyển giao hệ thống phòng không S-400 cho Trung Quốc trước năm 2018. Ảnh: RIA Novosti
Nga khẳng định không chuyển giao hệ thống phòng không S-400 cho Trung Quốc trước năm 2018. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Tổng giám đốc Tổng công ty nhà nước Rostec, ông Sergei Chemezov khẳng định, Nga không thể cung cấp hệ thống phòng không S-400 cho Trung trước năm 2018.

Tờ Kommersant ngày 3/6 dẫn lời Tổng giám đốc Chemezov cho biết, quân đội Trung Quốc sẽ không thể nhận được hệ thống phòng không S-400 của Nga trước năm 2018.

“Chúng tôi có một nguyên tắc. Đầu tiên là cung cấp đủ nhu cầu vũ khí của quân đội Nga, sau đó mới bán vũ khí ra nước ngoài. Nhiều khách hàng yêu cầu được nhận trước, nhưng chúng tôi buộc phải lưu ý họ về thời gian và trình tự”, ông Chemezov nói.

Trước đó, một nguồn tin cao cấp trong lĩnh vực quân sự Nga khẳng định, Moscow có thể bắt đầu cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Trung Quốc vào cuối năm 2016.

Nga và Trung Quốc đàm phán mua bán S-400 từ năm 2012. Các nguồn tin thời điểm đó cho biết, các hệ thống S-400 đầu tiên có thể chuyển giao cho Bắc Kinh sớm nhất là vào năm 2017 và chỉ sau khi đáp ứng phần lớn nhu cầu của quân đội Nga.

Theo giới phân tích quân sự, việc Trung Quốc quyết tâm trang bị hệ thống không tối tân S-400 liên quan tới chiến lược “xoay trục” của Mỹ sang châu Á – Thái Bình Dương.

Tháng 3/2014, nguồn tin quân sự Liên bang khẳng định, Tổng thống Nga Putin đã phê chuẩn bán S-400 cho Trung Quốc.

Tháng 7/2014, Chánh Văn phòng Tổng thống Nga Sergei Ivanov xác nhận Bắc Kinh sẽ là khách hàng nước ngoài đầu tiên mua S-400.

Tháng 11/2014, tờ Vedomosti thông tin Nga và Trung Quốc ký hợp đồng bán 6 tiểu đoàn S-400 trị giá ước 3 tỷ USD, và “hợp đồng đã được ký vào đầu mùa Thu năm 2014”.

Theo Theo Kommersant
MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.