Rộ tin Hy Lạp đàm phán mua hệ thống S-400 của Nga

Hy Lạp quan tới hệ thống phòng không S-400 của Nga? Ảnh: RIA Novosti
Hy Lạp quan tới hệ thống phòng không S-400 của Nga? Ảnh: RIA Novosti
TPO - Hệ thống phòng không S-400 cùng với Su-35 và MiG-35 được cho là những thứ vũ khí mà Hy Lạp có thể đặt mua của Nga sau chuyến thăm Athens của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần trước.

Theo thông tin trên các phương tiện truyền thông của Hy Lạp, trong chuyến thăm tới Athens hồi tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao đổi với Thủ tướng nước chủ nhà Alexis Tsipras về việc Nga cung cấp máy bay chiến đấu Su-35 và MiG-35, cũng như các hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Hy Lạp.

Theo ghi nhận của Trung tâm Phân tích Thương mại Vũ khí Thế giới (Centre for Analysis of World Arms Trade), Hy Lạp là quốc gia duy nhất thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang có sự hợp tác chặt chẽ với Nga trong lĩnh vực quân sự-kỹ thuật.

Từ những năm 1990, Nga và Hy Lạp đã ký các hợp đồng bán vũ khí lên tới 1,25 tỷ USD, bao gồm hệ thống phòng không S-300PMU, hệ thống tên lửa phức hợp Tor-M1…

Tuy nhiên, trong tuyên bố ngày hôm nay (1/6), quan chức Bộ Ngoại giao Hy Lạp khẳng định không có thông tin về các cuộc đàm phán giữa Moscow và Athens xung quanh việc mua các máy bay chiến đấu và S-400 của Nga.

Hãng RIA Novosti dẫn lời Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hy Lạp, ông Nikos Ksidakis, cho biết: “Có thể đây là một cuộc trao đổi giữa Tổng thống Nga và Thủ tướng Hy Lạp. Thế nhưng, chúng tôi hiện không có thông tin chính xác về vấn đề này. Bản thân tôi cũng chưa nghe thông tin trên, và do đó tôi không thể nhận xét về điều đó”.

Đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc vẫn là quốc gia duy nhất được Nga chuyển giao hệ thống phòng không tối tân này. Các cuộc đàm phán với Ấn Độ về hệ thống S-400 vẫn đang được tiến hành.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG