Trung Quốc bị Mỹ ‘khuất phục’ trong vấn đề Triều Tiên?

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Thương mại giữa Trung Quốc và Triều Tiên có xu hướng chậm lại, điều này cho thấy Bắc Kinh có thể đã bị khuất phục trước yêu cầu của Washington trong việc gây sức ép lên chính quyền Bình Nhưỡng.

Nhập khẩu và xuất khẩu hàng hoá giữa nền kinh tế lớn thứ hai thế giới Trung Quốc với Triều Tiên trong tháng 7 đạt 456,16 triệu USD, giảm từ mức 489 triệu USD trong tháng 6.

Dữ liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc đưa ra và được Reuters phân tích cho thấy chỉ có 120 tấn xăng đã được vận chuyển từ Trung Quốc sang Triều Tiên vào tháng 7 so với tháng 6 là 8,262 tấn.

Điều này xảy ra là do Tập đoàn Dầu mỏ Quốc gia Trung Quốc đã đình chỉ việc bán nhiên liệu cho Triều Tiên vào tháng 6 bởi lo ngại về các khoản chậm thanh toán.

Trung Quốc cũng đã hạn chế việc mua than từ láng giềng Triều Tiên từ tháng 6 và do đó nhập khẩu than bằng con số “0” vào tháng 7.

Nhập khẩu quặng sắt từ Triều Tiên giảm xuống gần 1/4 trong tháng 7 và Reuters thông báo rằng Bắc Kinh hiện đang ép các nhà cung cấp quặng sắt không mua hàng hóa từ Triều Tiên.

Phải nuôi quá nhiều lính

Một nhà sản xuất phim tài liệu của Triều Tiên nói với tờ Guardian, rằng có thể có nguy cơ nạn đói ở trong nước khi lệnh trừng phạt tiếp tục diễn ra ở quốc gia này.

“Họ nuôi quá nhiều binh sĩ”, Jiro Ishimaru nói khi trưng ra cách các khẩu phần quân đội đã được các sĩ quan cao cấp của quân đội Triều Tiên bí mạt bán ra ngoài thị trường.

Ishimaru cho biết nhiều binh sĩ Triều Tiên đang phải vật lộn với sức khoẻ cá nhân.

“Một trong số họ nói với tôi rằng có thể nổ ra cuộc chiến tranh với Mỹ, nhưng nhiều binh sĩ Triều Tiên đang trong tình trạng thể chất nghèo nàn và không đủ thể lực quy định để chiến đấu”, Ishimaru nói.

Sẽ có các biện pháp chế tài nữa đối với Triều Tiên có hiệu lực vào tháng 9 sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bỏ phiếu.

Trong khi đó Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói các biện pháp trừng phạt không nên được áp dụng đối với Triều Tiên vô thời hạn.

Theo Theo CNBC
MỚI - NÓNG