Trung Quốc: 400.000 người sơ tán tránh bão Fitow

Trung Quốc: 400.000 người sơ tán tránh bão Fitow
TPO - Khoảng 400.000 người dân ở khu vực các tỉnh ven biển từ Chết Giang đến Phúc Kiến (Trung Quốc) từ chiếu 6/10, đã được yêu cầu sơ tán tránh cơn bão Fitow dự kiến đổ bộ vào đất liền hôm nay (7/10).

> Siêu bão Wutip làm lật thuyền Trung Quốc, 74 người mất tích

Theo Chinadaily, quan chức địa phương cho biết, khoảng 417.000 dân trong đó tỉnh Chiết Giang 289.000 người, tỉnh Phúc Kiến 128.000 người đã sơ tán sâu vào đất liền hôm qua (6/10). Khoảng 65.000 tàu cá hoạt động ngoài biển cũng đã vào nơi trú ẩn.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn nước này, cơn bão Fitow sẽ đổ bộ và ảnh hưởng tới năm tỉnh của Trung Quốc trong vòng ba ngày tới. Mực nước ở một số khu vực ven biển Trung Quốc có thể lên tới 250mm.

Cũng theo dự báo, cơn bão Fitow có sức gió lên đến 137km/giờ. Nhật Bản và Đài Loan cũng đã sẵn sàng cho công tác sơ tán dân tránh bão vào hôm qua.

Nguyễn Thủy
Theo Chinadaily

Theo Dịch
MỚI - NÓNG