Trực thăng AH-64 Apache của Israel tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Lebanon

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Israel hôm thứ Hai (9/10) xác nhận đã tiến hành không kích một số mục tiêu ở Lebanon bằng việc sử dụng trực thăng chiến đấu AH-64 Apache.

Động thái quân sự này của Israel diễn ra sau khi một số tay súng đã xâm nhập vào miền bắc Israel từ Lebanon. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã loại bỏ nhiều đối tượng xâm nhập có vũ trang trong cuộc chạm trán.

Trực thăng AH-64 của Israel tấn công một trạm quan sát của Hezbollah ở biên giới Lebanon.

Tư lệnh quân đội Lebanon Joseph Aoun và Chỉ huy phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (UNIFIL) Aroldo Lazaro đã triệu tập một cuộc họp khẩn tại Beirut. Hãng thông tấn NNA của Lebanon đưa tin, cuộc họp tập trung vào tình hình dọc biên giới phía nam Lebanon.

Trong một diễn biến liên quan, truyền thông quốc tế đưa tin máy bay của Israel đã tấn công hơn 1.200 mục tiêu ở Dải Gaza, bao gồm các cơ sở lưu trữ và sản xuất vũ khí, trung tâm chỉ huy và kiểm soát, bệ phóng tên lửa, cùng nhiều nơi khác.

Trực thăng tấn công AH-64 Apache giao chiến với lực lượng Hamas bằng hỏa lực súng 30 mm và tên lửa Hellfire.

Căng thẳng tiếp tục leo thang ở các khu vực biên giới giữa Israel và Lebanon, cũng như ở Dải Gaza. Theo một video đăng trên mạng xã hội, quân đội Israel đã sử dụng máy bay trực thăng tấn công AH-64, được trang bị pháo 30 mm và tên lửa dẫn đường chống tăng ATGM Hellfire, để nhắm mục tiêu vào lực lượng Hamas trên mặt đất.

Theo Army Recognition
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.