Xuất hiện video lực lượng Hamas bắn hạ bốn trực thăng AH-64 Apache của Israel

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mạng xã hội ngày 9/10 xuất hiện một đoạn video cho thấy Hamas đã sử dụng hệ thống phòng không vác vai để tấn công trực thăng AH-64 Apache của quân đội Israel.

Hình ảnh từ video cho thấy bốn trực thăng của Không quân Israel đã bị hư hại sau khi trúng tên lửa bắn từ mặt đất.

Thông tin chi tiết về tổn thất và tính chất thiệt hại của các trực thăng vẫn chưa được công bố vào thời điểm này.

Có thông tin cho rằng, hệ thống phòng không vác vai (MANPADS) mà Hamas sử dụng là dòng Strela-2. Được biết, vào tháng 4/2023, một đoạn video do lực lượng Hamas công bố cho thấy ba tên lửa từ hệ thống Strela-2 đã phóng đồng thời về phía một máy bay của Lực lượng Không quân Israel ( IAF) sau khi máy bay này bắn rơi một máy bay không người lái ở phía nam Dải Gaza.

MANPADS Strela-2 được thiết kế để tấn công các máy bay ở độ cao thấp với hệ thống dẫn đường hồng ngoại thụ động và phá huỷ bằng đầu đạn nổ mạnh. Hệ thống này có nguồn gốc từ Liên Xô và đã được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng.

Tên lửa của Strela-2 có chiều dài 1,44 m; đường kính 72 mm và trọng lượng khoảng 10 kg, trong đó đầu đạn phân mảnh nặng 1,5 kg. MANPADS Strela-2 có tầm bắn hiệu quả từ 800 m - 4.200 m, tốc độ bay đạt 500 m/s.

Theo Avia. Pro
MỚI - NÓNG