Trọng tài và VAR bị chỉ trích vì khiến Chelsea chịu oan 1 bàn thua trước Man City

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong trận cầu siêu hấp dẫn giữa Chelsea và Man City ở vòng 12 Ngoại hạng Anh, không thể thiếu những quyết định tranh cãi từ các trọng tài. Và chính các ông vua áo đen đã bị chỉ trích vì đưa ra phán quyết có phần oan nghiệt cho Chelsea.
Trọng tài và VAR bị chỉ trích vì khiến Chelsea chịu oan 1 bàn thua trước Man City ảnh 1

Cả hai cầu thủ kéo nhau trước khi Haaland ngã ra trong vòng cấm và chính anh thực hiện cú đá 11m ghi bàn

Phút 25, khi tỷ số vẫn là 0-0, Haaland ngã trong vòng cấm sau khi bị Cucurella bên phía Chelsea tác động. VAR vào cuộc và trọng tài Anthony Taylor, người đã bị réo tên rất nhiều khi bắt trận chung kết Europa League mùa trước, quyết định cho Man City được hưởng phạt đền.

Ông cho rằng Cucurella đã kéo áo Haaland. Đây là điều chính xác, nhưng dường như trọng tài không xem tình huống trước đó vài giây, khi cả hai chưa tiến vào vòng cấm. Bởi Haaland có vẻ như đã kéo áo Cucurella trước.

Theo Jamie Carragher, cựu danh thủ Liverpool, đây là “một quyết định khắc nghiệt”. Ông cho rằng trọng tài đã sai với Chelsea.

Jamie Carragher nói: “Quyết định của VAR đã xem như đã định đoạt trận đấu. Trọng tài cần phải xem lại nó từ đầu chứ không chỉ ở khoảnh khắc Haaland ngã ra. Cucurella ban đầu bám rất sát và Haaland cũng túm lấy người cậu ấy.

Trọng tài và VAR bị chỉ trích vì khiến Chelsea chịu oan 1 bàn thua trước Man City ảnh 2

Dù để thua trước nhưng Chelsea vẫn vùng lên và liên tiếp gỡ hòa

Đây không phải là quyết định đúng đắn vì VAR đã không xem xét khoảnh khắc bắt đầu tình huống. Haaland đã kéo Cucurella để vượt lên rồi sau đó mới bị kéo ngã. VAR chỉ nhìn vào khoảnh khắc kết thúc của pha tranh chấp. Và nó thật khắc nghiệt với Chelsea”.

Trên màn hình gửi đến NHM xem trực tiếp trận đấu, VAR cũng chỉ phát lại 3-4 giây va chạm giữa Haaland và Cucurella. Đó là thời gian hai cầu thủ kéo nhau trong vòng cấm mà quên mất rằng trước đó, hậu vệ Chelsea đã bị Haaland kéo áo trước.

Sau khi bị thua, Chelsea đã vùng lên và có liền bàn gỡ ở phút 29 của Thiago Silva. Và kể từ đó, hai bên đã cống hiến một cuộc rượt đuổi mãn nhãn. Man City dẫn bàn 3 lần, Chelsea là 1 lần. Nhưng cuối cùng cả hai đều không thể ra về với chiến thắng. Tỷ số 4-4 làm nên trận cầu hấp dẫn nhất giữa hai đội trong nhiều thập kỷ qua.

MỚI - NÓNG