Haaland ghi bàn, Man City lập kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Man City đã vùi dập Young Boys với tỷ số 3-0. Kết quả này giúp Man City trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào vòng 1/8 Champions League 2023/24 và giúp họ đi vào lịch sử của bóng đá Anh.
Haaland ghi bàn, Man City lập kỷ lục ảnh 1

Tiếp đón Young Boys ở lượt trận thứ 4 rạng sáng nay, Man City cần thêm 3 điểm để chắc chắn đi tiếp bởi trước đó họ đã có 9 điểm, hơn vị trí thứ 3 tới 8 điểm. Với quyết tâm đánh nhanh thắng nhanh, Man City tung ra sân đội hình khá mạnh. Và sự chênh lệch đẳng cấp được họ thể hiện ngay từ những phút đầu tiên.

Sau những pha hãm thành liên tiếp, tới phút 23 họ đã làm tung mành lưới đối thủ. Haaland, người bỏ ngỏ khả năng ra sân trận này, đã bất ngờ ra sân và ghi bàn. Anh sút thành công quả phạt đền sau khi Nunes bị đối thủ bên phía Young Boys phạm lỗi trong vòng cấm.

Trước khi hiệp một khép lại, Man City ghi thứ 2. Trong thời gian bù giờ, Phil Foden đi bóng và dứt điểm cực kỳ đẳng cấp nâng tỷ số lên 2-0.

Haaland ghi bàn, Man City lập kỷ lục ảnh 2

Haaland mở tỷ số trận đấu

Kết quả này giúp họ nắm chắc chiến thắng bởi Young Boys phản ứng rất yếu ớt. Trong thế trận ung dung, Man City đã nâng tỷ số lên 3-0. Vẫn là Haaland và anh ghi bàn ngay đầu hiệp 2. Lần này anh tung cú sút xa chéo góc rất căng, làm bó tay thủ thành đối phương.

Đến phút 53, Young Boys phải thi đấu thiếu người khi Lauper nhận thẻ vàng thứ 2. Tưởng như Man City sẽ tận dụng điều này để bắn phá tan nát khung thành đối thủ nhưng họ lại rút dần các trụ cột và không quá thiết tha trong việc ghi thêm bàn thắng.

Do vậy, trận đấu khép lại với tỷ số 3-0. Man City chính thức trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào vòng knock-out Cúp C1 với thành tích toàn thắng sau 4 trận, và trận nào cũng ghi 3 bàn.

Họ cũng đi vào lịch sử khi trở thành CLB Anh có mạch trận bất bại dài nhất ở đấu trường danh giá nhất châu Âu: 18 trận. Trong khi đó, Young Boys đứng bét bảng. Chiếc vé còn lại của bảng G cũng đã thuộc về RB Leipzig.

MỚI - NÓNG